25 người chết do mưa lũ miền Trung, siêu bão 'uy hiếp' Đông Bắc bộ

Thống kê mới nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đã có 25 người chết, 4 người còn mất tích và 18 người bị thương do mưa lũ ở miền Trung. Hơn 120.000 ngôi nhà còn ngập. Trong khi đó, bão số 7, cơn bão rất mạnh đang hướng tâm vào vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ...
Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ giúp khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.
Hàng trăm bộ đội, dân quân tự vệ giúp khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Quảng Bình thiệt hại nặng nhất về người

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, thiệt hại về người nặng nhất là Quảng Bình với 18 người chết, 3 người mất tích và 13 người bị thương.

Hà Tĩnh có 3 người thiệt mạng, 1 người mất tích; Nghệ An có 2 người chết; Huế có 1 người chết và 2 người bị thương; Quảng Trị có 3 người bị thương.

Có 25 nhà bị sâp. Quảng Bình cũng là địa phương có nhiều nhà bị sập nhất với 17 nhà, kế đến là Huế 6 nhà, Quảng Trị 1 nhà.

Có 949 nhà bị tốc mái (Quảng Bình 56 nhà, Quảng Trị 59 nhà, Huế 334 nhà); 120.701 nhà còn ngập

Hơn 3.100 ha lúa và trên 11.400 ha hoa màu bị ngập, hư hại; gần 4.590 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập 

Đường Quốc lộ bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông 4 điểm (Hà Tĩnh 3 điểm tại Quốc lộ 8A; Quảng Bình 1 điểm tại Quốc lộ 15); Đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông 12 điểm. Đường sắt cũng bị ngập 5 điểm.

2 tàu chở hàng clinke của công ty Trường Thành bị chìm tại cửa sông Gianh, đã cứu được 4 người. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 1 người còn mất tích

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chỉ đạp các cấp ngành, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và bão số 7 và triển khai nghiêm túc các Công điện của Chính phủ về việc khắc phục hậu quả và tgiếp tục ứng phó với mưa lũ ở miền Trung và bão số 7.

Các tỉnh Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế: tiếp tục tổ chức khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, thông kê đánh giá thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Bão giật 14-15 tiến đến Đông Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, 13h hôm nay, 17/10, vị trí tâm bão số 7 vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. 

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13h ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. 

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 150N và từ Kinh tuyến 108,00E đến Kinh tuyến 115,00E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 160N và phía Đông Kinh tuyến 108,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Từ đêm nay (17/10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 11-12; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13h ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15. 

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. 

Theo Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h hôm nay, 17/10, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.694 phương tiện, tàu, thuyền/288.059 người và 3.081 lồng bè nuôi trồng thủy sản/3.678 người, biết thông tin, vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động các biện pháp phòng, tránh.

Trong đó có 61.605 tàu với 204.599 người neo đậu tại bến. Có 20 tàu (Quảng Ngãi) với 206 người hoạt động ở khu vực Hoàng Sa; 9.069 tàu với 47.254 người hoạt động ven bờ và các vùng biển khác. 

16h ngày 16/10, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có mưa to kéo dài làm cuốn trôi 04 cháu bé trên địa bàn Khu hành chính Dĩ An vào miệng cống thoát nước. Người dân đã cứu được 03 cháu, còn 01 cháu vẫn đang bị mất tích, hiện chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng và người dân tiến hành tìm kiếm.

Đọc thêm