Bà Ngô Thị Doãn Thanh làm Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

(PLO) - Bà Ngô Thị Doãn Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội được điều động nhận công tác giữ chức Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương.
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Ngô Thị Doãn Thanh.
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Ngô Thị Doãn Thanh.
Chiều 11/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định số 1705/ QĐ- NSTƯ, ngày 27/1/2015 của Bộ Chính trị điều động bà Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhận công tác tại Ban Dân vận Trung ương.
Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.
Theo Quyết định số 1705-QĐ/TW ngày 27/1/2015, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố để giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Rứa và đồng chí Phạm Quang Nghị đều đánh giá cao thành tích của đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh trong quá trình 34 năm công tác tại TP Hà Nội.
Thay mặt Bộ Chính trị, ông Tô Huy Rứa cảm ơn Đảng bộ Hà Nội đã có thời gian dài đào tạo, rèn luyện bà Ngô Thị Doãn Thanh trở thành người cán bộ mẫu mực, đầy tinh thần trách nhiệm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá, bà Ngô Thị Doãn Thanh đi lên bằng sự tự rèn luyện bản thân, có rất nhiều kinh nghiệm công tác, được tín nhiệm cao của tập thể Đảng bộ Hà Nội và cử tri Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, ở địa bàn Hà Nội rộng lớn, dân số và tỷ lệ Đảng viên đông, luôn phát sinh nhiều việc khó, việc nhạy cảm, nhưng với bản lĩnh của mình bà Ngô Thị Doãn Thanh luôn xử lý tốt, công bằng, khách quan và thể hiện quan điểm, tư tưởng thống nhất, rõ ràng. Những phẩm chất này đáng được nêu gương và học tập.
Bà Ngô Thị Doãn Thanh sinh năm 1957, quê tại phường Phương Liên, (quận Đống Đa, Hà Nội). Bà Thanh là cử nhân sư phạm và là thạc sĩ Quản lý giáo dục, từng tham gia giảng dạy ở Khoa Hóa - Trường Đại học Sư phạm II Hà Nội. Qua quá trình công tác, từ năm 1999 đến năm 2006, bà Thanh được bầu là Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Khóa XII và Khoá XIII. Tại kỳ họp thứ 7, HĐND Hà Nội Khóa XIII, bà Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Hà Nội.
Trước đó, ngày 15/1, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 19 đã bầu bổ sung bà Ngô Thị Thanh Hằng (Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội) và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) làm Phó Bí thư Thành ủy khóa XV./.

Đọc thêm