Bắn pháo hoa nghệ thuật tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành liên quan về việc tổ chức bắn pháo hoa tại “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”.
Bắn pháo hoa nghệ thuật tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau
Bắn pháo hoa “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”. (ảnh minh họa)
 Bắn pháo hoa “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”. (ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Cà Mau, để chương trình sân khấu tại lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau và khai mạc “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019” đảm bảo tính nghệ thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên hệ đặt mua 60 giàn pháo hoa tầm thấp và khảo sát địa điểm thực hiện bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 22h ngày 10/12/2019 tại Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính khẩn trương cấp tạm ứng kinh phí cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện và tham mưu bố trí kinh phí thu hồi tạm ứng theo quy định.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Cà Mau, “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019” sẽ diễn ra từ ngày 10 - 15/12/2019, địa điểm tập trung trên địa bàn TP. Cà Mau và huyện Ngọc Hiển.

Trong đó, lễ khai mạc diễn ra tại khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) với hình thức sân khấu hóa vào lúc 20h ngày 10/12; trước đó là khánh thành các công trình: Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, Tượng Mẹ, Đền thờ Lạc Long Quân.

Ông Nguyễn Văn Đô - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau cho biết, nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019” như: Hội chợ Thương mại và Du lịch Cà Mau - 2019; Liên hoan ẩm thực gắn với Hội chợ Thương mại và Du lịch Cà Mau...”

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019” nhằm tạo điểm nhấn của khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch; đồng thời thể hiện thắt chặt tình cảm gắn bó sâu nặng của thủ đô Hà Nội đối với vùng Đất Mũi Cà Mau trong việc hoàn thành công trình có giá trị kiến trúc, nghệ thuật đó là biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau; góp phần quảng bá, giới thiệu, kết nối phát triển du lịch của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Đây được xem là một sự kiện lớn, có quy mô cấp tỉnh và được tổ chức mở rộng với sự tham gia của không chỉ các tỉnh, thành trong nước, mà còn có các nước hợp tác như: Campuchia; Lào; Hàn Quốc; Thái Lan…

Cùng với đó là các hoạt động Liên hoan giao lưu nghệ thuật của các Đoàn nghệ thuật như: Quan họ Bắc Giang, Chèo Ninh Bình, Cồng chiêng Tây Nguyên, Xiếc Hà Nội cùng với Đoàn Cải lương Hương Tràm, Đoàn nghệ thuật Khmer và Câu lạc bộ đờn ca tài tử tỉnh Cà Mau.

Song song với đó, Hội thi sân khấu cải lương không chuyên “Hương sắc Cửu Long” lần thứ I; quy mô cấp khu vực ĐBSCL, do cục Văn hóa cơ sở -  bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.

Thông qua việc tổ chức "Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019" nhằm tạo điểm nhấn của khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể.

Đồng thời, thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng của Thủ đô Hà Nội đối với vùng Đất Mũi Cà Mau trong việc hoàn thành công trình có giá trị nghệ thuật, kiến trúc công trình biểu tượng Cột cờ Hà Nội tại Cà Mau.

Đọc thêm