Báo Pháp Luật Việt Nam và hành trình 'chở luật' tới biên cương

(PLO) - Vượt qua quãng đường hơn 400km từ thủ đô Hà Nội tới TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), ngày 16/12, Tổng biên tập - TS. Đào Văn Hội, Phó tổng biên tập Đặng Ngọc Luyến, Phó tổng biên tập Vũ Hoàng Diệp và cán bộ, phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam đã trao tặng sách và các ấn phẩm của Báo tới các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa của miền đất địa đầu biên cương Tổ quốc.
Báo Pháp Luật Việt Nam và hành trình 'chở luật' tới biên cương

Tới dự buổi lễ trao tặng ấn phẩm sách, báo tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo có sự tham dự của ông Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái; ông Lê Ngọc Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP, Thượng tá Ngô Quang Sơn, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, ông  Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Vân Đồn cùng đại diện lãnh đạo các xã, phường biên giới TP Móng Cái.

Nhớ lại những ngày đầu bắt tay thực hiện hành trình thiện nguyện này, Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến cho biết, từ năm 2007, Báo Pháp luật Việt Nam thực hiện chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật”, đưa ấn phẩm của Báo về các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Ấn phẩm của cơ quan ngôn luận Bộ Tư Pháp đã có mặt tại các thư viện, tủ sách pháp luật và từng bước làm biến chuyển nhận thức của người dân nghèo.

Trong hành trình này không thể không kể tới tấm lòng của những tập đoàn kinh tế, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư đã luôn đồng hành cùng Báo Pháp luật Việt Nam. Trong năm 2015, gần 800 nghìn tờ báo, tương ứng số tiền hơn 3 tỷ đồng đã được chuyển tới Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Lâm Đồng, Tiền Giang.

Báo Pháp luật Việt Nam tặng sách, báo cho các đơn vị hành chính TP Móng Cái
Báo Pháp luật Việt Nam tặng sách, báo cho các đơn vị hành chính TP Móng Cái

Năm 2016, Bộ Tư pháp có quyết định phê duyệt Đề án “Chung tay xóa nghèo pháp luật, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa” là một hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần mà Quốc hội thông qua. Đề án là cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành và địa phương phối hợp thực hiện chương trình cấp phát miễn phí ấn phẩm báo chí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2016, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức trao sách, báo và nhà tình nghĩa cho đồng bào khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị và Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đỗ Bích Hoàn, Phó chủ tịch UBND phường Ka Long chia sẻ phường Ka Long có vị trí quan trọng về vị thế chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế trên địa bàn TP Móng Cái với 1,5km đường biên giới tiếp giáp TP Đông Hưng (Trung Quốc). Song, Ka Long cũng là một địa bàn được xác định có nhiều tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, an ninh biên giới như vượt biên trái phép, tình hình buôn bán ma túy, buôn bán người, vận chuyển hàng hóa gian lận qua biên giới, tuyên truyền đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp.

Do vậy, việc làm biến chuyển nhận thức sâu sắc của nhân dân biên giới là một nhiệm vụ quan trọng mà lãnh đạo địa phương luôn đặt lên hàng đầu. "Chúng tôi nhận thức rằng, mỗi ấn phẩm sách, báo của báo Pháp Luật Việt Nam là một tư liệu quý, thiết thực để phục vụ công tác tuyên truyền đặc biệt là đối với xã, phường biên giới", bà Hoàn khẳng định.

Tổng Biên tập Đào Văn Hội thay mặt Báo Pháp Luật Việt Nam tặng sách, báo cho UBND huyện Vân Đồn
Tổng Biên tập Đào Văn Hội thay mặt Báo Pháp Luật Việt Nam tặng sách, báo cho UBND huyện Vân Đồn

Hôm nay, 16/12, 11.000 tờ báo, 100 cuốn sách đã được trao tặng tới Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh; 5.500 tờ báo, 200 cuốn sách đã được trao tặng tới TP Móng Cái; 3.600 tờ báo, 100 cuốn sách đã được trao tặng tới UBND huyện Vân Đồn. Bắt đầu từ 1/1 đến hết 31/12/2107, các ấn phẩm của báo Pháp Luật Việt Nam sẽ được phát hành tới 30 đồn biên phòng của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh; 15 xã, phường của TP Móng Cái, UBND huyện Vân Đồn.

Tiến sỹ Đào Văn Hội, Tổng biên tập Báo Pháp Luật Việt Nam nhấn mạnh, đề án Chung tay xóa nghèo pháp luật đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về biên giới và biển, đảo một cách thường xuyên, liên tục, có chiều sâu đến với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các địa phương.

Đề án Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa là một trong những hoạt động tích cực của Báo Pháp luật Việt Nam trong việc thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện và là một sáng kiến quan trọng để triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Với việc thực hiện Đề án này, Báo Pháp Luật Việt Nam cùng với nhà tài trợ đi tiên phong trong việc thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; góp sức cùng Chính phủ và các địa phương nâng cao nhận thức pháp luật, dân trí pháp lý và góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội.

Tổng Biên tập Đào Văn Hội thay mặt Báo trao tặng sách, báo cho Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh
Tổng Biên tập Đào Văn Hội thay mặt Báo trao tặng sách, báo cho Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh

Trong cái rét muộn của mùa đông năm nay, hành trình "chở luật" đến TP Móng Cái thật ấm áp tình người. Sự ấm áp đến từ những nụ cười tươi, những cái nắm tay thật chặt và ánh mắt đầy trìu mến của những người dân vùng biên giới. Báo Pháp luật Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, các nhà tài trợ đã đồng hành để việc triển khai đề án được thành công tốt đẹp. 

Báo Pháp Luật Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, cơ quan đã đồng hành chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, hải đảo: Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Quốc Huy, Cty TNHH Toàn Thắng, Cty CP Thương mại & Vật liệu Xây dựng Thiên Lương, UBND Phường Tràng Cát, Trường CĐ Dịch vụ Du lịch Hải Phòng, Trường THPT Lê Hồng Phong, Cty Cp Tập đoàn Việt Úc, Cty TNHH kỹ thuật Minh Anh Việt Nam, UBND Phường Đông Hải 1, Cty TNHH MTV 397, Trường Tiểu học Thái Phiên, Cty TNHH Hương Quỳnh, Cty CP sản xuất Tôn mạ màu Poshaco, Cty BOT Đại Dương, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Chi nhánh Cty CP Thiết bị phụ tùng cơ điện tại Hải Phòng, Cty TNHH Sản xuất Thương mại Duy Thái Hưng, Cty CP Sao Á, Cty CP Thành Đồng, Cty CP & phát triển Tùng Lâm, Cty CP xây dựng và thương mại Tam Long, Liên hiệp khoa học công nghệ tài nguyên khoáng sản môi trường và năng lượng, Cty TNHH Long Trọng, Cty TNHH MTV 618, Công ty TNHH MTV Duy Thái Hưng

Đọc thêm