Bí thư Đà Nẵng giải đáp nghi vấn nội bộ mất đoàn kết

(PLO) - Ngày 12/7, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng và các đại biểu HĐND thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu và Sơn Trà.
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Đề cập đến nhiều sai phạm bị phát hiện tại các dự án trên địa bàn thành phố, cử tri Nguyễn Quốc Hòa và Nguyễn Văn Dũng thẳng thắn đặt câu hỏi: “Người dân bức xúc, suy nghĩ tiêu cực về lãnh đạo TP. Vậy có hay không việc một số cơ quan, chính quyền các cấp TP bị một vài cá nhân là “đại gia” tác động chi phối gây mất đoàn kết, dẫn đến nội bộ bị lục đục trong thời gian vừa qua, gây mất lòng tin trong nhân dân?”.

Giải đáp thắc mắc này, ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định: “Trong quá trình điều hành có một số nội dung, ý kiến chưa thống nhất với nhau, nhưng việc này vốn rất bình thường. Chúng tôi xin kiểm điểm rút kinh nghiệm chứ chẳng có ai chi phối lãnh đạo TP như cử tri nói. Cử tri, cấp ủy bầu chúng tôi lên đảm nhiệm chức vụ này. Vì vậy, xin nói thẳng, không ai có khả năng chi phối lãnh đạo TP cả”.

Ông Nguyễn Xuân Anh cũng thông tin, chuyện người dân phản ảnh về lãnh đạo TP sẽ được tiếp thu, ghi nhận và bản thân ông luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình.

Liên quan đến dự án tại bán đảo Sơn Trà, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Sơn Trà được xem là khu vực quan trọng không chỉ về cảnh quan tự nhiên mà còn có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng. Do vậy, triển khai phát triển khu du lịch bán đảo Sơn Trà theo hướng bền vững, đảm bảo phương châm “bảo tồn đi đôi với phát triển”, “phát triển đi đôi với bảo tồn”.

Qua thống kê, riêng khu vực chùa Linh Ứng, trong năm 2016 đã đón hơn 1,8 triệu khách đến tham quan và trong 6 tháng đầu năm 2017, đón hơn 800.000 lượt khách du lịch. Vì vậy, việc lập quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà là cần thiết. Ông Tuấn cho hay, việc đưa ra bản quy hoạch phát triển Khu du lịch Sơn Trà đã được tính toán kỹ, vì vậy mới giảm xuống chỉ còn 1.600 phòng.

Đọc thêm