Bí thư Thăng: Không để việc anh Hải làm như 'ngôi sao cô đơn'...

(PLO) - Ngày 11/3, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới trên địa bàn thành phố. Một trong những nội dung chỉ đạo xuyên suốt của Thành ủy tại hội nghị là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đảm bảo trật tự đô thị, khi để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về buôn bán lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý”. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng cho rằng, trong thời gian qua, thành phố đã làm nhiều nhưng làm mãi không được vì đụng đến thói quen khó thay đổi là kinh doanh buôn bán vỉa hè. Vì thế cần có sự quyết tâm hơn, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, đặc biệt là Bí thư, Chủ tịch và Trưởng công an phường, xã; thậm chí khoán trách nhiệm công vụ cho cán bộ, nếu để xảy ra lấn chiếm phải chịu trách nhiệm, tránh quy định chung chung, không dung túng, bảo kê, đồng thời nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Cùng với đó, chính quyền thành phố cần rà soát lại các quy hoạch bãi đậu xe, làm quyết liệt nhưng phải nhân văn, không duy ý chí, đúng pháp luật, đúng quy trình thủ tục, không nóng vội và phải có giải pháp căn cơ, khả thi, đồng bộ. 

“Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, không chỉ ở các quận huyện của TP Hồ Chí Minh mà còn diễn ra ở một số địa phương khác trên cả nước. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định yêu cầu công an các tỉnh vào cuộc, cùng với đó nhân dân và cơ quan báo chí đồng tình ủng hộ tích cực”.

Không để việc anh Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 đơn lẻ như “một ngôi sao cô đơn” trong việc ra quân lập trật tự đô thị. Không thể đủ sức đưa toàn bộ lực lượng đi dọn hết từng chỗ, nên bắt buộc Bí thư, Chủ tịch UBND và Trưởng công an phường cũng phải ra hiện trường động viên, tiếp lửa, có như vậy mới xử lý dứt điểm”, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh.  

Trước đó, ngày 10/3/2017, Thành uỷ  TP HCM ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Chỉ thị nêu rõ, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng văn minh đô thị, không xả rác ra đường, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định.

Đọc thêm