Bình đẳng giới là trung tâm của sự phát triển kinh tế và nguồn nhân lực

(PLO) - Sáng 29/9, tiếp tục ngày làm việc thứ 4 chương trình Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 diễn ra tại Huế với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và đại biểu các nền Kinh tế APEC. 
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và đại biểu đại diện các nền kinh tế APEC chụp ảnh lưu niệm .
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và đại biểu đại diện các nền kinh tế APEC chụp ảnh lưu niệm .

Đây là sự kiện chính thức cuối cùng để các đại biểu thông qua Tuyên bố về tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ 2 (PPWE 2).

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung gửi lời cảm ơn đến các đại biểu vì sự hỗ trợ và những đóng góp quý báu đối với Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế nói riêng và năm APEC Việt Nam 2017 nói chung. Hoan nghênh các sáng kiến và dự án của các nền kinh tế ngày càng có nhiều các thông lệ về lồng ghép giới trong các lĩnh vực khác nhau của APEC, đây là minh chứng rõ ràng cho thấy Nhóm đối tác chính sách về Phụ nữ và Kinh tế hoạt động rất hiệu quả. Đặc biệt trong những ngày qua đã cống hiến sức lực, trí tuệ để hôm nay chúng ta có được các văn kiện quan trọng trên bàn nghị sự.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, sau gần 30 năm kể từ khi thành lập, đến nay, APEC đã khẳng định vai trò là một cơ chế hợp tác kinh tế - thương mại lớn nhất trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. Đồng thời, APEC cũng khẳng định, bình đẳng giới là trung tâm của sự phát triển kinh tế và nguồn nhân lực.

Sự hội nhập và nâng cao quyền năng cho phụ nữ đã có tác động mang tính dây chuyền tích cực và quan trọng đối với khu vực. Các báo cáo cho thấy nhiều nền kinh tế APEC đã thành công trong việc giảm đáng kể sự bất bình đẳng về thu nhập và phi thu nhập thông qua việc kết hợp các chính sách tiến bộ về kinh tế - xã hội. Do đó, tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững là xu hướng chung mà các nền kinh tế APEC đã và đang hướng tới.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế, đầu tư vào kỹ năng và năng suất cho lao động nữ cần được coi là một trong những ưu tiên của hoạch định chính sách. Phụ nữ chiếm phần lớn trong tổng số lao động không được trả lương ở gia đình, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và tiếp cận rất hạn chế đến các nguồn lực phát triển.

Bộ trưởng mong muốn các nền kinh tế APEC sẽ chú trọng hơn nữa đến đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công, bởi điều này sẽ làm giảm bớt và tái phân phối các công việc gia đình và việc chăm sóc không được trả lương của phụ nữ. Những biện pháp này đòi hỏi các chính phủ và các doanh nghiệp phải bổ sung ngân sách đầu tư.

“Dù đã đạt được những thành công nhất định, chúng ta phải thừa nhận một thực tế là còn tồn tại những khác biệt đáng kể trong cơ hội việc làm và thu nhập giữa các nhóm phụ nữ và nam giới. Những khác biệt không chỉ là sự chênh lệch số lượng phụ nữ và nam giới có việc làm mà còn liên quan đến các hình thức phân biệt nghề nghiệp và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở giới”- Bộ trưởng chia sẻ.

Cải cách kinh tế là việc cần thiết

Nghiên cứu ở nhiều nền kinh tế cho thấy chỉ cần đầu tư 2% GDP vào ngành dịch vụ chăm sóc, nhất là trong các dịch vụ xã hội và chăm sóc trẻ em, số lượng việc làm sẽ tăng khoảng từ 2,4 đến 6,1%. Từ đó, phần lớn các công việc tạo ra có thể do phụ nữ đảm nhiệm, làm giảm khoảng cách giới trong việc làm. Các chính sách này sẽ thúc đẩy việc làm nói chung và tăng trưởng kinh tế nói riêng.

Việt Nam cũng như nhiều nền kinh tế trong APEC đang đối mặt với kinh tế tăng trưởng chậm lại, do đó việc thúc đẩy các cải cách kinh tế và tiếp tục đảm bảo các tiến bộ về kinh tế - xã hội là rất cần thiết. Các chiến lược thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững sẽ là chìa khóa để chúng ta thực hiện xóa nghèo, giảm bất bình đẳng và thúc đẩy phát triển thân thiện với môi trường. Việc này cũng đòi hỏi phải có một nền quản trị quốc gia tốt hơn, có khả năng cung cấp các dịch vụ và phân bổ các nguồn lực một cách công bằng. 

“Chúng ta sẽ còn mất nhiều thời gian và nỗ lực. Nhưng tôi tin tưởng rằng với những gì chúng ta đang có, đã có, đó là nguồn năng lượng, sức sáng tạo, tính kiên cường và sự năng động của mỗi người dân, bao gồm phụ nữ và nam giới, trẻ em gái và cả trẻ em trai,... trong khu vực APEC chắc chắn sẽ được chứng kiến một tương lai tươi sáng hơn”- Bộ trưởng mong muốn.

Hôm nay là ngày cuối của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017. Thành viên 21 nền kinh tế APEC sẽ thông qua Tuyên bố về tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi. Với mong muốn thực hiện Tuyên bố này nhằm xây dựng một APEC đổi mới hơn nữa để phụ nữ cũng như trẻ em gái, hay bất kỳ một người dân, không ai bị bỏ lại phía sau. 

Đọc thêm