Bộ Quốc phòng bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế toàn quân

(PLO) - Hôm qua (22/8), tại Đoàn 871 (Tổng cục Chính trị), Bộ Quốc phòng đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ pháp chế cho cán bộ pháp chế toàn quân. Trung tướng Lê Chiêm - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - dự khai mạc và phát biểu chỉ đạo.
Bộ Quốc phòng bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế toàn quân

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác pháp chế trong quân đội, Trung tướng Lê Chiêm cho biết, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, tổ chức Pháp chế Quân đội đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tích góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, tổ chức Pháp chế Quân đội đã bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thực tiễn hoạt động của quân đội, kịp thời, chủ động đề xuất với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực, quân sự, quốc phòng như: Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát Biển,…; giúp chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp nhiều vấn đề pháp lý quan trọng, làm cơ sở để điều hành và tổ chức các hoạt động của Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ...

Cùng với đó, lực lượng pháp chế cũng đã làm tốt vai trò Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, cơ quan tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả,…

Nhiệm vụ trong thời gian tới là khá nặng nề, chính vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu mỗi tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế cần có kiến thức pháp luật, kiến thức chuyên môn sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng; phải tập trung nghiên cứu, tham mưu trúng, đúng, kịp thời với cấp ủy, người chỉ huy cấp mình giải quyết mọi vấn đề bảo đảm đúng Hiến pháp, pháp luật và phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Theo chương trình, trong thời gian 10 ngày (từ 22 -31/8), 220 đồng chí là cán bộ pháp chế của các cơ quan, đơn vị các cấp trong toàn quân sẽ được bồi dưỡng 23 chuyên đề là những nội dung cơ bản trực tiếp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ pháp chế của các cơ quan, đơn vị như: Một số vấn đề lý luận về Nhà nước và pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam và Luật Hiến pháp;

Luật Hành chính, quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng; những vấn đề lý luận về hoạt động xây dựng pháp luật; thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật; cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của tổ chức pháp chế trong Quân đội; hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng và công tác xây dựng pháp luật trong Bộ Quốc phòng hiện nay; công tác lập chương trình và tổ chức thực hiện chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn lập dàn ý một văn bản của Thủ trưởng đơn vị quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của tổ chức pháp chế trong Quân đội; công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong Bộ Quốc phòng; công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong Bộ Quốc phòng…

Đọc thêm