Cần nâng cao năng lực bám biển của ngư dân

(PLO) - Sáng  qua (4/5), Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. 
Cần nâng cao năng lực bám biển của ngư dân

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, tính đến ngày 31/12/2016, tổng tàu cá trên toàn quốc có khoảng 109.762 tàu cá, với cơ cấu theo hướng giảm dần tàu công suất nhỏ khai thác vùng biển ven bờ, tăng tàu công suất lớn vươn khơi xa. Hiện tại, cả nước đã đầu tư, xây dựng, nâng cấp và mở rộng 83 cảng cá, đáp ứng cho khoảng 82.000 tàu cá cập cảng, với lượng hàng thủy sản đạt khoảng 1,6 triệu tấn…

Trong giai đoạn 2011- 2016, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu thủy sản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, không ngừng tăng nhanh. Giá trị xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2011- 2016 đạt 40,34 tỷ USD, trung bình đạt 6,7 tỷ/năm…

Báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho biết, còn hạn chế trong nhận thức về khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong việc phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững; các bộ, ngành, địa phương chưa triển khai đồng bộ các chính sách phát triển thủy sản, sự phối kết hợp giữa các cơ quan hành chính với người dân và lực lượng vũ trang nói chung chưa thường xuyên, chặt chẽ...

Từ thực tế đó, nhiều đại biểu cho rằng, để khắc phục những khó khăn trong phát triển kinh tế biển, thời gian tới,  cần phải đầu tư đúng mức, đẩy mạnh phát triển sản lượng thủy, hải sản theo hướng chuyên nghiệp, Chính phủ cũng cần đưa ra những giải pháp cụ thể để khuyến khích hoạt động khai thác xa bờ, nâng cao năng lực bám biển của ngư dân nhằm đảm bảo phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Ngoài ra đề nghị Bộ NN&PTNT cần làm rõ một số nội dung liên quan đến hiệu quả đầu tư một số công trình neo đậu tránh bão; việc đóng tàu sắt; giải pháp và lộ trình thu hút các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến ở trong và ngoài nước trong quá trình nuôi trồng thủy sản… 

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc ban hành và thực hiện các chính sách pháp luật nhằm phát triển ngành thủy sản gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời gian qua, nhưng Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt cũng lưu ý, hiện nay tính đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thủy hải sản đang ngày càng giảm sút; nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ và nước ngọt bị khai thác quá giới hạn cho phép; đánh bắt xa bờ mặc dù đã đẩy mạnh nhưng vẫn còn rất thấp; dịch vụ nghề cá nhỏ lẻ, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng…

Vì vậy, ông Võ Trọng Việt đề nghị trong thời gian tới, cả nước cần tăng cường khuyến khích, đầu tư cho ngư dân khai thác xa bờ, viễn dương trên cơ sở xây dựng đội tàu hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, gắn khai thác với dịch vụ hậu cần trên biển đảo, góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển đảo của Tổ quốc.  

Đọc thêm