Cháy dữ dội, ùn tắc nặng trên đường Trường Chinh (Hà Nội)

Đến 11h50, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước, đề phòng lửa âm ỉ bùng phát.
Khói từ vụ cháy bốc cao hàng trăm mét.
Khói từ vụ cháy bốc cao hàng trăm mét.

Vụ cháy bùng phát dữ dội tại Công ty trách nhiệm xuất khẩu Hồng Hà, địa chỉ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội từ khoảng 9h hôm nay, 17/6. Theo VietNam +Dân trí, đám cháy xuất phát từ một xưởng chế xuất gỗ trong công ty này.

Anh Lê Bảo Khang, một người dân sống gần hiện trường cho biết, khoảng 8h hôm nay (17/6), anh ngửi thấy mùi khét bốc ra từ nhà xưởng. Lửa đã thiêu rụi toàn bộ kho này và khói bốc cao hàng trăm mét. Toàn bộ phần cửa kính trên tầng 2 khu nhà sát với tòa nhà xảy cháy được đập vỡ để khói thoát ra ngoài.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Thanh Xuân, Hà Nội đã huy động 6 xe chữa cháy đến hiện trường. Cơ quan phòng cháy chữa cháy phải bơm nước từ sông Tô Lịch lên để cứu hỏa. Mùi nhựa cháy độc hại bốc lên quanh khu vực cháy. Toàn bộ giao thông qua khu vực hiện trường bị ùn tắc nghiêm trọng. 

“Đây là một vụ cháy có quy mô lớn và phức tạp”, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Thanh Xuân nhận định.

Chị Phạm Thu Hà, nhân viên maketing Cty Austnam cho biết, hôm qua, Cty thông báo cho nhân viên nghỉ ngày 17/6 vì cắt điện từ 3h sáng. Sáng nay, nghe báo cháy nên chị đến Cty. Tòa nhà xảy cháy có 5 Cty hoạt động, chứa nhiều đồ đạc, tài sản.

Theo trung tá Lê Tú, Đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông số 3, đơn vị phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, bước đầu hạn chế phương tiện di chuyển trên tuyến Trường Chinh - Tôn Thất Tùng, đồng thời huy động thêm nhân lực tới để điều tiết giao thông và hỗ trợ các đơn vị liên quan.

Đọc thêm