Chiều nay, Thủ tướng tiếp các nhà vô địch AFF Cup 2018 và 2 'ông bầu'

 17h hôm nay, 21/12, các nhà vô địch AFF Cup 2018 có buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ. Đặc biệt, bầu Hiển, bầu Đức và nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng được Thủ tướng mời dự cuộc gặp gỡ này. Thêm tin vui nữa, đội quân của ông Park Hang Seo kết thúc năm 2018 trong top 100 thế giới.
Chiều nay, Thủ tướng tiếp các nhà vô địch AFF Cup 2018 và 2 'ông bầu'

Trong buổi gặp gỡ với các nhà vô địch AFF Cup 2018, Thủ tướng còn mời toàn bộ lãnh đạo VFF khóa VIII cùng tham dự. Bên cạnh đó là đại diện của 9 CLB có đóng góp cầu thủ cho tuyển Việt Nam làm nên thành công ở AFF Cup 2018, nhằm động viên sau những đóng góp cho đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Đặc biệt, theo VietNamNet, bầu Hiển, bầu Đức và nguyên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời đích danh dự cuộc gặp gỡ này. Đây đều là những người thầm lặng, đứng sau thành công của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Ở AFF Cup 2018, quân bầu Hiển chiếm số lượng lớn, với 7-8 cầu thủ thường xuyên đá chính trong đội hình của HLV Park Hang Seo. Trong đó có những trụ cột không thể thiếu, đá chính toàn bộ 8 trận đấu ở giải này như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh... Ông bầu này kiệm lời, không nhận thành công vào mình, nhưng cả VFF lẫn HLV Park Hang Seo, các thành viên tuyển Việt Nam đều ghi nhận công lao rất lớn của bầu Hiển trong chiến tích giành ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Trong khi đó, bầu Đức là người mời và trả lương cho thuyền trưởng Park Hang Seo, sau khi HLV người Hàn Quốc này cập bến tuyển Việt Nam cách nay hơn 1 năm. Ông bầu phố núi cũng là người truyền cảm hứng với lứa cầu thủ trẻ, đào tạo bài bản như Công Phượng, Xuân Trường.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, dù HLV Park Hang Seo chưa đả động đến chuyện gia hạn hợp đồng, nhưng phía VFF đã "bắn" tín hiệu sẽ làm mọi cách để giữ chân ông thầy người Hàn. Đặc biệt, VFF cân đối để tự trả lương cho thầy Park, thay vì trông chờ vào nguồn tài trợ của bầu ĐỨc.

Thông tin từ VnExpress, tuyển Việt Nam kết thúc năm 2018 trong top 100 thế giới. Cụ thể, trong bảng vị trí FIFA công bố hôm qua, 20/12, bảng cuối cùng năm nay về thứ hạng các đội tuyển bóng đá nam trên thế giới, so với tháng 11, Việt Nam đã tăng 5 điểm lên 1.229 điểm, tiếp tục đứng thứ 100. Kém 7 điểm so với đội đứng thứ 99 là Palestine, nhưng điểm số mới giúp Việt Nam đào sâu khoảng cách với các đội đứng sau là Mauritania và Armenia.

Ở khu vực châu Á, Việt Nam giữ vững thứ 17.

Tháng 10/2017, khi nhận lời dẫn dắt Việt Nam, HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đưa đội tuyển vào top 100. 

Việt Nam từng đứng thứ 99 trong công bố tháng 6/2011. Vị trí cao nhất của đội trên bảng thứ tự FIFA là 84, hồi tháng 9/1998 sau khi thầy trò Alfred Riedl vào chung kết Tiger Cup.

Trong một năm qua, Việt Nam tăng 12 bậc, từ vị trí 112 lên 100. Cùng kỳ, ở Đông Nam Á chỉ Thái Lan đạt mức tăng trưởng này, từ 130 lên 118. Hai đội tuyển khác vào top 4 đội mạnh nhất AFF Cup 2018 là Malaysia và Philippines đều tăng ít hơn (lần lượt là 7 và 8 vị trí).

    Đọc thêm