Công đoàn Quốc phòng chăm lo quyền lợi người lao động

(PLO) - Những năm qua, tổ chức công đoàn trong Quân đội luôn thực hiện tốt vai trò là người đại diện hợp pháp cho thực hiện quyền và nghĩa vụ của công nhân viên chức, lao động quốc phòng, đảm bảo cho họ phát huy tốt vai trò trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng Quân đội.

Công nhân Nhà máy Z115 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm việc trong nhà xưởng thoáng mát.
Công nhân Nhà máy Z115 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm việc trong nhà xưởng thoáng mát.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành lực lượng quan trọng trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, trực tiếp lao động sản xuất trong các doanh nghiệp quân đội, xây dựng các công trình phòng thủ, các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn chiến lược. 

Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiều phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng hưởng ứng tích cực như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; phong trào “5 nhất-3 không”; phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Trong đó, 5 nhất gồm: Một là, lao động, công tác đạt năng suất cao nhất; Hai là, công trình, sản phẩm đạt chất lượng, hiệu quả tốt nhất; Ba là, tiết kiệm triệt để nhất; Bốn là, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn, vệ sinh tốt nhất; Năm là, môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh nhất. 3 không: Một là, không còn hộ đói nghèo và nhà dột nát; Hai là, không có tệ nạn xã hội thâm nhập; Ba là, không sinh con thứ 3 và để con thất học.

Đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng đã nghiên cứu, cải tiến, chế tạo nhiều loại vũ khí trang bị mới cho quân đội, sửa chữa, thay thế, phục hồi được nhiều loại máy bay, tàu chiến, các loại xe máy, xe đặc chủng quân sự; đóng mới nhiều loại tàu: Tàu tên lửa, tàu pháo, tàu tuần tra phục vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc; chế tạo, thử nghiệm đưa vào sử dụng nhiều loại vũ khí mới; sản xuất các loại quân trang, quân dụng đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của quân đội. Tham gia trực tiếp xây dựng nhiều công trình đường băng, đường quốc lộ, các công trình phòng thủ quân sự trên các vùng chiến lược, biên giới, hải đảo.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa quốc phòng, những cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng còn tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Sản xuất nhiều mặt hàng dân dụng phục vụ dân sinh, nhất là sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có giá trị, đem lại lợi nhuận cao và đặc biệt là duy trì bảo đảm việc làm, giữ vững đội ngũ thợ lành nghề cho sản xuất quốc phòng. Cải tiến máy bay để gieo lúa và phun thuốc trừ sâu, gieo hạt trồng rừng; đóng tàu chở hàng, xuồng cứu hộ; sản xuất các loại thuốc nổ công nghiệp, các loại ống dẫn dầu, đào đắp kênh rạch phục vụ nông nghiệp; khai phá trồng hàng trăm nghìn héc-ta cao su, cà phê; xây dựng hàng nghìn công trình dân sự có chất lượng cao.

Những công trình, sản phẩm do đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng sản xuất, sửa chữa đáp ứng nhu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tiết kiệm, làm lợi cho ngân sách nhà nước, quân đội hàng trăm tỷ đồng, nhiều sản phẩm thay thế được hàng nhập ngoại.

Thông qua các phong trào thi đua của Công đoàn Quân đội, đã có hơn 3.000 công trình, sáng kiến và hơn 9.000 đề tài, sản phẩm có giá trị làm lợi gần 3.000 tỷ đồng. Trong thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn- Nghĩa tình đồng đội”, từ năm 2013 đến năm 2017, đã hỗ trợ xây mới 201 nhà, giá trị 60-70 triệu đồng/nhà; sửa chữa nâng cấp 60 nhà, giá trị 30 triệu đồng/nhà. Quỹ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng với tổng số vốn 6,162 tỷ đồng, giải quyết cho 2.418 lượt gia đình đoàn viên công đoàn ở 30 đơn vị đầu mối vay phát triển kinh tế gia đình. 

Đến nay, tổ chức công đoàn trong Quân đội, nhất là ở cơ sở được củng cố, kiện toàn, vững mạnh toàn diện; đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng tăng về số lượng, đa dạng về cơ cấu ngành nghề, chất lượng chuyên môn, tay nghề, bậc thợ được nâng lên, phù hợp với quy mô, mô hình, chức năng của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, việc làm, tiền lương, nhà ở cơ bản ổn định.

Thượng tá Nguyễn Đình Đức-Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cho biết: “Các tổ chức công đoàn thường xuyên được củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của công nhân viên chức-lao động quốc phòng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội”.

69 năm qua, gần 10 tổ chức công đoàn cơ sở được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 đoàn viên công đoàn được tuyên dương Anh hùng Lao động. Ban Công đoàn quốc phòng được tặng 2 Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Công đoàn quốc phòng được tặng nhiều cờ thưởng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, từ năm 2013 đến nay đã kết nạp được 5.348 đoàn viên công đoàn (vượt 150% so với chỉ tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao). Hàng năm, có 85% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, không có công đoàn cơ sở xếp loại yếu... 

Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ IX sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 22 đến 24/5/2018 tại Hà Nội, bao gồm các hoạt động chính:

Tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn; báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tổ chức Tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong xây dựng tổ chức, hoạt động công đoàn cơ sở giai đoạn 2013-2018 và trao Quyết định hỗ trợ xây 10 nhà “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức đoàn đại biểu Công đoàn Quân đội dự Đại hội gặp mặt, báo cáo thành tích với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trưng bày một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Công đoàn Quân đội và các công trình, sản phẩm, đề tài của đoàn viên, công nhân viên chức-lao động quốc phòng trong lao động, sản xuất quốc phòng và phát triển kinh tế giai đoạn 2013- 2018.

Đọc thêm