Công trình tiết kiệm “3 trong 1”

(PLO) - Đóng góp xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vừa góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, đồng thời tạo nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức Đoàn, đó chính là mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”.
Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sử dụng mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”
Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sử dụng mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”

Thực hiện chương trình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” của Ban Thanh niên Quân đội phát động, tuổi trẻ Trường Sĩ quan Pháo binh đã cho ra đời mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”. Đây là ngôi nhà để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thu gom phế liệu, tạo nguồn kinh phí đóng góp ủng hộ trên xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị ngày càng xanh - sạch - đẹp, tạo thêm nguồn quỹ vốn hoạt động của Đoàn.

Thiếu tá Phan Văn Quảng - Trợ lý Thanh niên Nhà trường - vui vẻ cho biết: “Thực hiện hướng dẫn của Cục Chính trị về đóng góp xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Phòng Chính trị đã triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”. Đến nay, 100% các Đoàn cơ sở đã triển khai thực hiện và hoàn thành mô hình đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm - Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2016)”. 

Được biết trước đây, ở một số nơi, nhất là thao trường huấn luyện có rất nhiều vỏ chai, vỏ lon nước vứt bừa bãi, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan môi trường. Các phế liệu này có thể tái chế được và có giá trị kinh tế, trong khi kinh phí hoạt động của Đoàn rất hạn chế. Với nhiệt huyết xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Trường Sĩ quan Pháo binh cho ra đời một sản phẩm mô hình tiết kiệm, được ví như “Ngôi nhà thật thu nhỏ”, chứa các loại phế liệu để thanh lý lấy tiền đóng góp ủng hộ xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”.

Mô hình được triển khai hoạt động thống nhất trong tất cả các Đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh niên. Vào giờ vệ sinh các buổi sáng, buổi chiều, vệ sinh tuần và sau các buổi huấn luyện tại thao trường, trực ban, trực nhật có trách nhiệm thu gom các loại vỏ chai, vỏ lon, giấy nháp, sách, báo cũ, các mẩu sắt vụn, vỏ bao xi măng… nói chung là các loại phế liệu còn tái sử dụng được về bỏ vào công trình tiết kiệm.

Mỗi Đoàn cơ sở thành lập tổ tiết kiệm do 1 đồng chí ủy viên phụ trách. Hàng tháng hoặc khi số lượng phế liệu nhiều, tổ chức thanh lý, bán lấy tiền, sử dụng một phần để xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, số còn lại để phục vụ hoạt động công tác đoàn.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 3 - tâm sự: “Từ ngày có mô hình này, Đoàn cơ sở đã thanh lý được 5 lần với tổng số tiền gần 6.000.000 đồng. Chúng tôi đã trích một phần lớn để đóng góp xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, số còn lại mua bóng đá, bóng chuyền cho đoàn viên, thanh niên hoạt động thể thao”.

Thượng tá Phan Lễ Hộ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường  - cho biết: “Để mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” hoạt động có hiệu quả, trước hết cán bộ đoàn cần phải là người tiên phong, gương mẫu đi đầu, làm trước; phải làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cho đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo thành nền nếp, thói quen và ý thức thực hiện của mỗi người. 

Mặc dù mới hoạt động nhưng hiệu quả mang lại rất thiết thực, nhất là cảnh quan, môi trường của đơn vị luôn khang trang, xanh - sạch - đẹp, vừa có tiền tham gia xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”, vừa có thêm thu nhập cho tổ chức Đoàn hoạt động. Đây thực sự là mô hình tốt, phù hợp với thực tiễn của các đơn vị cơ sở trong toàn quân, cần được nhân rộng và phát huy hơn nữa trong thời gian tới. 

Đọc thêm