Đại đội trinh sát nhiều năm quyết thắng

(PLO) - Cơn mưa nặng hạt vừa dứt, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát 20, Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) lại tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện mới bị ngắt quãng. 
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20, Trung đoàn 48 huấn luyện bổ trợ các động tác bổ nhào trên không
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 20, Trung đoàn 48 huấn luyện bổ trợ các động tác bổ nhào trên không

Cùng chúng tôi ra bãi tập, Đại úy Hồ Văn Duyên - Chính trị viên Đại đội  - chia sẻ: “Ngoài nội dung huấn luyện theo khoa mục quân sự chung, đơn vị còn phải huấn luyện theo chuyên ngành trinh sát, cực lắm anh à!”

Quan sát những pha bay lộn trên không cùng những đòn đánh nhanh, mạnh, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên từng khuôn mặt già dặn trước tuổi đôi mươi, chúng tôi thấu hiểu phần nào nỗi nhọc nhằn “nghề trinh sát” mang lại.

Nói đến trinh sát mọi người thường nghĩ ngay “con nhà võ”, nhưng ai đã từng có dịp tiếp xúc hay đến các đơn vị trinh sát mới thấy được không chỉ có mỗi võ thuật mà còn phải phục vụ chuẩn bị và thực hành trận chiến đấu; thu thập, nghiên cứu về lực lượng, khả năng chiến đấu, ý định và hành động của đối phương, hệ thống công trình, vật cản...

Trong thời bình, nhiệm vụ của bộ đội trinh sát là tiến hành để nắm tình hình xã hội trong khu vực địa bàn đứng chân; điều tra, xác minh tình hình dân cư, phong tục tập quán, đặc điểm dân tộc, đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa trong khu vực. Đại đội Trinh sát 20 cũng không nằm ngoài nhiệm vụ đặc thù đó. 

Hàng năm, trong huấn luyện đơn vị tổ chức diễn tập trên bản đồ hay ngoài thực địa, Đại đội Trinh sát 20 luôn tất bật từ công tác chuẩn bị khu vực tác chiến, xác định bề mặt của dáng đất, chất đất, thủy hệ, thực vật, đường giao thông, điểm dân cư… để đắp sa bàn tác chiến, rồi đến nhiệm vụ trinh sát thực địa. Bình thường thời tiết ủng hộ không sao, nhưng gặp những hôm đêm tối, trời mưa, đường đi lầy lội, cắt góc phương vị bị lệch hướng, coi như sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn hơn nữa. 

Vượt qua những trở ngại, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chú trọng làm tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng, ý chí quyết tâm cao; xác định khâu yếu, mặt yếu, chủ trương đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó tập trung bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng về chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phương pháp huấn luyện, tổ chức luyện tập…

Vì vậy, năm 2014, 2015, Đại đội đều được Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm. Trong Hội thi chuyên ngành Trinh sát năm 2014 cấp Quân đoàn, đơn vị giành giải Nhất. Sáu tháng đầu năm 2016, Đại đội 20 được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá hoạt động thi đua có nề nếp, sôi nổi, thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ được giao, Chỉ huy Sư đoàn 320 tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua cao điểm “65 ngày hành động kiểu mẫu” nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Sư đoàn.

Nói về Đại đội Trinh sát 20, Trung tá Nguyễn Đức Chung - Chính ủy Trung đoàn 48 - cho biết thêm: “Không những là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, huấn luyện giỏi mà đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, gắn bó, đồng lòng, cùng chịu khó, có nhiều biện pháp linh hoạt trong việc nắm, quản lý bộ đội, kịp thời phát hiện những biểu hiện tư tưởng lệch lạc để có biện pháp giải quyết kịp thời, do đó nền nếp chính quy được giữ vững, ý thức chấp hành kỷ luật nghiêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”... 

Đọc thêm