Đảm bảo các dự án hợp tác quốc tế đều được kiểm soát

(PLVN) - Chiều 16/12, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Phùng Quốc Hiển - Trưởng ban Điều phối các dự án hợp tác quốc tế của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ban Điều phối các dự án hợp tác quốc tế.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo Báo cáo của Ban Điều phối, trong 2 năm qua, Ban đã xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về chủ trương tiếp nhận, chỉ đạo triển khai 4 dự án và nhiều hoạt động hợp tác quốc tế không theo hình thức dự án do một số cơ quan, tổ chức quốc tế tài trợ cho các cơ quan của QH, Văn phòng QH và cơ quan của UBTVQH.

Các cơ quan của QH, Văn phòng QH và các cơ quan của UBTVQH đã quản lý và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế đúng mục tiêu, bảo đảm tuân thủ nghiêm túc các trình tự thủ tục của pháp luật Việt Nam và các quy định của cơ quan tài trợ.

Các hoạt động được thực hiện trên tinh thần tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài; bảo đảm nguyên tắc dựa vào nội lực là chính, tuân thủ pháp luật của các bên, bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị Ban Điều phối tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các dự án đều được kiểm soát bằng chế độ báo cáo đầy đủ và nghiêm túc, đồng thời khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong giai đoạn vừa qua để tiếp tục thực hiện các dự án đã được tài trợ; làm rõ về nội dung, tiến độ thực hiện và hiệu quả đem lại của các dự án trong giai đoạn 2020-2025. 

Đọc thêm