Để đạt mục tiêu tăng trưởng: Các Bộ “đòi” tăng sản lượng dầu thô

(PLO) - “Có nhiều dấu hiệu cho thấy triển vọng, khả năng đạt kế hoạch tăng trưởng của năm 2015 là 6,2%, nếu không có đột biến khách quan”.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy tại phiên họp trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương về tình hình kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm diễn ra hôm qua (29/6).
Không tăng sản lượng dầu thô sẽ  ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng 
Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2015 thì lượng dầu thô phải khai thác được 14,6 triệu tấn, tăng 400.000 tấn so với năm ngoái. Bộ Tài chính cũng cho biết, với giá dầu trong 6 tháng qua, số thu từ dầu thô chỉ đạt 35.900 tỷ đồng, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Ước tính, giá dầu thô chỉ khoảng 60 USD/thùng, trong khi dự toán từ đầu năm là khoảng 100 USD/thùng. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chính thức đề nghị số thu thuế nội địa không kể thu từ dầu thô và tiền sử dụng đất phải tăng từ 10% trở lên để đảm bảo nguồn thu.
Giải thích thêm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, kế hoạch khai thác 14,74 triệu tấn được đưa ra từ 9 tháng năm ngoái, khi diễn biến tình hình thị trường dầu thô trên thế giới tương đối thuận lợi về sản xuất và giá cả với mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2%. 
Tuy nhiên, từ quý IV/2014 và quý I/2015, giá dầu thô trên thế giới diễn biến phức tạp với xu hướng giảm mạnh, so với giá dầu trước đây chỉ còn trên 50%, gây nên nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu đề ra. Vì vậy, nếu không tăng sản lượng dầu thô sẽ ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng 6,2%
Trước đề xuất cần phải tăng sản lượng khai thác dầu thì mới đạt được mục tiêu GDP đề ra trong năm nay, Thủ tướng bày tỏ băn khoăn khi cho rằng, kế hoạch 2015 đưa ra đã tính toán sản lượng khai thác dầu thô là hơn 14 triệu tấn. Nếu phải tăng sản lượng dầu thô để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6,2% thì “cần phải thảo luận kỹ về vấn đề này”. 
Kết quả tích cực dù chưa hài lòng
Đánh giá chung cho thấy, 6 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, tăng trưởng kinh tế cao. Tốc độ tăng GDP quý II ước đạt 6,44%, cao hơn mức tăng 6,08% của quý I và cao hơn mức tăng cùng kỳ 5 năm trước. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp… 
Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: “Tốc độ tăng trưởng GDP quý II và 6 tháng đầu năm đạt cao cho thấy, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, nền kinh tế nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi và đang lấy lại đà tăng trưởng cao”.
Tuy nhiên, Thủ tướng vẫn nhắc nhở tình hình còn đặt ra một số khó khăn, hạn chế, yếu kém, bởi vậy “sắp tới, tinh thần là làm gì, làm thế nào để đạt kết quả tốt hơn 6 tháng đầu năm, ra sức khắc phục một cách thiết thực, hiệu quả các hạn chế, yếu kém để cuối năm 2015 và năm 2015 phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra”. 
Theo Thủ tướng, sắp tới cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý “không thu hút đầu tư xã hội thì không bao giờ có hạ tầng”. 
Bên cạnh đó, các Bộ phải đặt trọng tâm rà soát các cơ chế, đẩy mạnh các khâu đột phá để tái cơ cấu nền  kinh tế. Thủ tướng cho rằng, phải mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, “càng mạnh mẽ đưa công nghệ thông tin vào thì cải cách Chính phủ điện tử, dịch vụ công càng tốt như thực tế đã rất rõ, bảo hiểm điện tử đến thuế, hải quan…”.
Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo đời sống nhân dân nhưng cần tập trung vào một số vấn đề như không để “dân đói, dân khát” ở những địa phương hạn hán, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngay từ địa phương để dân không phải lên trung ương. Các địa phương “vào cuộc” tập trung tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, cải thiện đời  sống nhân dân, ổn định tình hình xã hội, quốc phòng, an ninh… 

Đọc thêm