Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đông

(PLVN) - Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên BTVTU, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đông.
Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp xúc cử tri tại huyện Nam Đông.

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hương Sơn và xã Thượng Long thuộc huyện Nam Đông, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an Tỉnh, ứng cử viên đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã trình bày chương trình hành động; trong đó sẽ tập trung thực hiện 5 vấn đề quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đang được người dân quan tâm.

Có mặt tại buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri tham dự Hội nghị đều đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động mà đồng chí Giám đốc đã đưa ra, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an tỉnh đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Cử tri mong muốn trong thời gian tới, Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện Nam Đông bằng những việc làm, hoạt động mang ý nghĩa thiết thiết thực.

Trong ngày, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn cũng đã đến kiểm tra các chốt công tác tại Công an xã Hương Sơn, Công an xã Thượng Long và 2 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến cao tốc La sơn - Túy Loan. Qua kiểm tra thực tế tại các điểm chốt, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng làm nhiệm vụ.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; không lơ là mất cảnh giác, xứng đáng là những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.

Ngoài ra, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ toàn diện cho CBCS làm nhiệm vụ tại các chốt, tạo điều kiện về mọi mặt để các tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đọc thêm