Hà Nội phải là tiền đồn về phát triển lực lượng sản xuất

(PLVN) - Chiều 7/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự Đảng Chính phủ vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ góp ý thật cởi mở, thẳng thắn để cùng với Hà Nội xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị thật sự xứng tầm, để Hà Nội có thể cất cánh với khí thế của Thăng Long rồng bay.

Các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng dự thảo được chuẩn bị công phu, có bố cục chặt chẽ, nhiều hướng tiếp cận mới, thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng Hà Nội có trách nhiệm rất lớn trong vấn đề phát triển văn hóa đất nước. Một mặt, Hà Nội tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhưng cũng phải tăng mức xử phạt hành chính đối với những hành vi phản văn hóa xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, Hà Nội cần nghiên cứu đưa vào những giải pháp phát triển đột phá về giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ…

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị làm rõ hơn khái niệm “TP toàn cầu” nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị và xem xét có thêm những thành tố về đối ngoại, hội nhập quốc tế trong chủ đề đại hội. Đồng thời, Hà Nội cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và tập trung phát triển hạ tầng giao thông.

Về mục tiêu phát triển Thủ đô, Thủ tướng đề nghị Hà Nội xem xét, tính toán lại mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2025 phải đặt mục tiêu cao hơn mức 8.100-8.300 USD. Hà Nội cần phấn đấu vượt qua mức thu nhập trung bình cao sớm hơn.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền cho Hà Nội sẽ giúp cho Thủ đô thu hút mọi nguồn lực để trở thành thành phố “rồng bay”. Thủ đô Hà Nội phải là tiền đồn về phát triển lực lượng sản xuất, xác lập quan hệ sản xuất theo đường lối của Đảng.

Về nhiệm vụ trọng tâm đột phá, Thủ tướng nhất trí về sự cần thiết của các nội hàm về tận dụng cơ hội từ hội nhập, thành tựu của Cách mạng 4.0, giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác Đảng.

Thủ tướng cũng đặt vấn đề TP. Hà Nội tổng kết chính xác xem hiện có bao nhiêu dự án cả 10 năm vẫn chưa triển khai được. Thành ủy, UBND Thành phố cần làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và các giải pháp, kế hoạch xử lý. Chậm triển khai sẽ lãng phí nguồn lực và cơ hội, thậm chí ảnh hưởng niềm tin đối với nhà đầu tư.  

Đọc thêm