Hải quân Việt Nam trang bị 2 chiến hạm tiêu diệt được mọi loại tàu chiến

Hôm nay, 9/10, tại Đồng Nai, Tổng Công ty Ba Son phối hợp với Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức Lễ giao, nhận và thượng cờ hai tàu tên lửa M5 và M6 phiên hiệu 382 và 383.
Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.
Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Sau khi Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân trao cờ, Quốc kỳ và Hải kỳ được kéo lên trên nóc hai tàu 382 và 383.

Hai tàu được biên chế cho Lữ đoàn 167, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Vùng 2 và Quân chủng Hải quân.

Thông tin từ VGP News, Quân đội nhân dân, hai tàu 382 và 383 là loại tàu tên lửa tấn công có tốc độ cao, hỏa lực mạnh, quy tụ những thành tựu kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại thuộc lớp Molniya.

Hai tàu 382 và 383 là cặp tàu thứ 3 được Tổng Công ty Ba Son đóng và bàn giao cho Quân chủng Hải quân. Như vậy, qua 8 năm thực hiện, Tổng công ty Ba Son đã hoàn thành dự án đóng 6 tàu tên lửa đúng tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiến kiệm, đồng thời khẳng định khả năng tự chủ, tự bảo đảm trang bị kỹ thuật hiện đại cho quân đội và năng lực sản xuất của nền công nghiệp quốc phòng.

Theo Tổng Công ty Ba Son, tàu M5, M6 còn gọi là chiến hạm “Tia chớp” là tàu tên lửa thuộc lớp Molniya 1241.8 được đóng tại Việt Nam theo giấy phép của Nga.

Đây là loại chiến hạm nhỏ nhưng có hỏa lực mạnh, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại tàu chiến, tàu vận tải, cũng như tàu đổ bộ của đối phương.

Đọc thêm