Huy động hơn 1.000 người "cứu" rừng Sóc Sơn

(PLO) - Khoảng 9h30 sáng nay (17/12), một đám cháy lớn bùng phát tại khu rừng xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội sau đó lan rộng. Bộ đội, lính cứu hỏa và người dân địa phương đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, hiện Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đang khẩn trương điều động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô xử lý vụ cháy rừng.

Ông Vương Văn Bút - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn trao đổi nhanh với phóng viên qua điện thoại, ông đang ở hiện trường và trực tiếp chỉ đạo cứu rừng Sóc Sơn đang bị cháy.
Vào thời điểm trên, các ban ngành huyện Sóc Sơn đã huy động trên 1.000 người bao gồm lực lượng tại chỗ, quân nhân địa phương và các lực lượng khác tiến hành công tác cứu chữa cháy rừng.
Được biết, đám cháy bao phủ khoảng 4 ha rừng keo và thông trên 10 năm tuổi, tại lâm trường thuộc xã Quang Tiến.
Quân đội đã huy động 400 người cùng hàng cục lính cứu hỏa, 5 xe nước tiếp cận, khoanh vùng để dập lửa. 
Gần 12h trưa, đám cháy cơ bản đã được khoanh vùng, khống chế.

Đọc thêm