Huyện Phú Quốc không được tiếp nhận người Việt từ Campuchia về

(PLVN) - Đó là một trong những biện pháp được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu thực hiện để kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.
 

Chiều 23/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh triển khai công tác kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19 khu vực tuyến biên giới.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết: Đến nay, có trên 3.000 công dân Việt Nam, Việt kiều trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đang sinh sống, làm ăn tại Campuchia.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, dự kiến trong thời gian tới lượng công dân, Việt kiều về nước qua tuyến biên giới huyện Giang Thành, thành phố Hà Tiên sẽ tăng cao.

Do đó, tỉnh đã chủ động bố trí 35 điểm khu vực tập trung cách ly theo dõi y tế với khoảng 2.425 giường. Cùng với đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cũng đã xây dựng các tình huống và giải pháp xử lý nhằm chủ động trong các tình huống xảy ra. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng (ngồi đầu bàn, thứ nhất từ trái sang) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng (ngồi đầu bàn, thứ nhất từ trái sang) phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh: Tất cả công dân Việt Nam và Việt kiều Campuchia khi về nước phải được tiếp nhận một cách chu đáo, không được phân biệt đối xử.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các điểm tiếp nhận phải kiểm soát người chặt chẽ, phân loại và quản lý cách ly thật tốt không để lây lan trong cộng đồng. 

Đối với luồng tiếp nhận công dân và Việt kiều Campuchia về nước chỉ tiếp nhận ở cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Giang Thành, chủ động xây dựng phương án dự phòng tiếp nhận công dân từ đường biển qua cảng Hòn Chông, huyện Kiên Lương.

Riêng huyện Phú Quốc không được tiếp nhận người Việt từ Campuchia về, lực lượng Biên phòng phải tăng cường kiểm soát, không để công dân Việt Nam và Việt kiều từ Campuchia về nước bằng đường biển qua khu vực mũi Gành Dầu (Phú Quốc, Kiên Giang). 

Do đó, khu cách ly tập trung, đối với cấp huyện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng giao huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên phải khẩn trương chuẩn bị khu cách ly cấp huyện, riêng huyện Kiên Lương và Hòn Đất là khu cách ly dự phòng trong trường hợp Giang Thành và Hà Tiên bị quá tải.

Đối với khu cách ly dự phòng cấp tỉnh, giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lấy một số doanh trại quân sự làm điểm dự phòng. Cùng với đó, huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) phải bố trí thêm lực lượng công an phường, xã, dân quân tự vệ cùng với Thanh tra giao thông, Quản lý thị trường… tuần tra kiểm soát và chống buôn lậu qua biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự nắm chắc tình hình địa bàn ngoại biên, biên giới trên bộ và trên biển.

Đồng thời, tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, không để những người chưa được kiểm tra y tế đi qua đường mòn, lối mở vào địa bàn tỉnh. Tăng cường lực lượng kiểm soát tại các chốt chặn kiểm soát trong vành đai biên giới, ngoài ra phải bố trí thêm lực lượng tuần tra cơ động dọc tuyến biên giới./.

Đọc thêm