Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(PLVN) - Đúng 7 giờ 30 phút, sáng 15/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo Đại hội. 
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam; Hà Thị Nga, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu II; Đoàn đại biểu Đảng bộ các tỉnh lân cận; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy... cùng 348 đảng viên ưu tú, đại diện cho 49.594 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới và những năm tiếp theo; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.
 Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Đại hội cũng nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ tỉnh đã triển khai cụ thể, sáng tạo Nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế địa phương; xác định đúng lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, tiềm năng, thế mạnh, những khâu đột phá và có lộ trình thực hiện phù hợp;

Cùng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lào Cai đã đạt được những thành quả quan trọng: Tiềm năng, lợi thế được khai thác hiệu quả; liên kết, hợp tác phát triển kinh tế được đẩy mạnh; kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc.

Trong tổng số 25 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV có 12 mục tiêu vượt, 11 mục tiêu đạt 100%. GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc.

Đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hoá được giữ gìn, phát huy; thể dục thể thao, giáo dục đạt được nhiều thành tích nổi bật; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ; tốc độ giảm nghèo nhanh, dẫn đầu các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên...

Các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội
Các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội 

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; tìm ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại biểu tìm hiểu thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam trước giờ khai mạc.
Đại biểu tìm hiểu thông tin trên báo Pháp luật Việt Nam trước giờ khai mạc. 

Đồng thời, đánh giá đúng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025 sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đọc thêm