Làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng

(PLVN) - Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế hôm qua (6/8), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Thừa Thiên - Huế luôn giữ vững truyền thống đoàn kết; địa phương phát huy được truyền thống anh hùng, văn hóa, lịch sử của đất Cố đô.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế cần tích cực chủ động hơn, năng động sáng tạo hơn để huy động các nguồn lực cho phát triển.

Về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá Thừa Thiên - Huế đã chuẩn bị chu đáo, công phu, bài bản, đúng quy định; nhấn mạnh dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới cần làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực lớn gồm Đảng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, Đảng lãnh đạo về vấn đề an ninh - quốc phòng - đối ngoại. 

Dự thảo báo cáo cần nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ; cần thể chế hóa Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” bằng cơ chế chính sách của Nhà nước cụ thể để tạo nguồn lực cho tỉnh phát triển.

Về phương án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tỉnh cần chú ý cơ cấu, số lượng, đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Đọc thêm