Lãnh đạo Việt Nam và các nước chúc mừng ông Donald Trump

Nhân dịp ngài Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ, ngày 9/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.
Lãnh đạo Việt Nam và các nước chúc mừng ông Donald Trump

Bức điện có đoạn viết: 'Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế".

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Anh Theresa May cũng chúc mừng Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump. 

 Thủ tướng Campuchia Hun Sen chúc mừng và bày tỏ công khai sự ủng hộ của nhà lãnh đạo này đối với ông Trump.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, Tổng thống Brazil Michel Temer, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg... cũng chúc mừng và đều khẳng định sẽ hợp tác cùng Tổng thống đắc cử của Mỹ.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi điện đàm với Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump. Thông báo của Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết Tổng thống El-Sisi đã mời ông Trump tới thăm Cairo trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, theo kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng hòa, vượt mốc 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng trước bà Clinton và đắc cử.

Phát biểu sau chiến thắng, ông Trump tuyên bố: "Tôi muốn nói với tất cả mọi người và tất cả quốc gia khác rằng chúng tôi sẽ tìm kiếm lập trường chung chứ không phải thù địch; hợp tác, chứ không phải xung đột".

Đọc thêm