Lực lượng vũ trang Đắk Lắk: Giúp dân xóa đói nghèo, xây dựng nông thôn mới

(PLO) - Bằng tình cảm, trách nhiệm và cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về tham gia giúp nhân dân trên địa bàn đóng quân xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk đã giao nhiệm vụ cho 100% đầu mối đơn vị giúp công sức, hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư vốn, phân bón, cây giống, con giống… tạo điều kiện cho các hộ dân nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. 
Công trình giếng khoan chống hạn cho nhân dân thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Công trình giếng khoan chống hạn cho nhân dân thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2011 đến năm 2015, Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giúp 38 hộ nghèo, đến nay có 25 hộ có mô hình phát triển  kinh tế khá. 

Giúp dân là giúp mình

Ở buôn Tul A, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) 4 cháu người dân tộc Ê Đê có hoàn cảnh thương tâm, cha chết vì tai nạn giao thông, mẹ qua đời vì bệnh ung thư. Để giúp các cháu được học hành, ổn định cuộc sống, LLVT huyện đã nhận đỡ đầu… sửa chữa lại nhà ở, mua tặng ti vi, bàn, ghế, sách, vở học sinh và hỗ trợ mỗi tháng 30kg gạo, 2 lít nước mắm, 1kg bột ngọt, 2 lít dầu ăn, 1 triệu đồng tiền mặt.

Cán bộ, chiến sĩ còn tặng 1 con bò trị giá 10 triệu đồng, thường xuyên về giúp công dọn nương rẫy, trồng tỉa hoa màu, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón... Những ngày lễ, Tết, các cháu đều được nhận quà, vào đầu năm học được tặng quần áo, sách vở mới. Hiện nay, hai cháu lớn đã lấy chồng, về sống chung trong gia đình, đủ điều kiện chăm sóc hai em nhỏ tiếp tục đi học, chấm dứt tình cảnh đói ăn từng bữa.

Còn ở buôn Hạp, xã Ea Trang, huyện M’Đrắk, gia đình ông Y Woang Mlô vui mừng khôn xiết khi được Ban CHQS huyện trao tặng một con bò giống trị giá hơn 10 triệu đồng làm vốn phát triển kinh tế. Với ông, đây là tài sản giá trị nhất từ trước đến nay mà gia đình được sở hữu. Ông chia sẻ: “Nhà tôi thiếu đất sản xuất, bản thân tôi sức khỏe không  tốt. Từ lâu tôi đã mong có một con bò để chăn thả, song không có tiền mua. Nhờ sự giúp đỡ của các chú bộ đội, gia đình tôi sẽ nuôi con bò này thật tốt để có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Thắm tình quân dân

Chung sức xây dựng nông thôn mới, với phương châm “bộ đội có công sức, địa phương và nhân dân có ngân sách”, 5 năm qua, các đơn vị đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương tu sửa, làm mới 68km đường nông thôn; nạo vét hơn 75km kênh mương thủy lợi, giúp nhân dân hơn 1.000 ngày công lao động sản xuất. Tham mưu phối hợp với địa phương xây dựng 2 phòng học trường mầm non của buôn Kai, xã Ea Tóh, huyện Krông Năng, trị giá 50 triệu đồng; xây tặng 18 nhà tình nghĩa, 9 nhà đồng đội.

Chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 3.000 lượt người, tặng 4.269 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nếp sống ăn, ở hợp vệ sinh, tư vấn di dời chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa nhà ở, v.v... 

Năm 2016, thực hiện tiết kiệm từ nguồn ngân sách địa phương, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng, bàn giao công trình chống hạn với giếng khoan có độ sâu hơn 140 mét, cấp nước sinh hoạt tập trung cho nhân dân thôn Kiên Cường, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, trị giá gần 100 triệu đồng. Dịp này, cán bộ, chiến sĩ còn phối hợp với dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên địa phương đầu tư 100 ngày công đổ bê tông hơn 30m² nền giếng, đào hầm thoát nước và xây một bể chứa dung tích 10m3.

Đặc biệt, tháng 8 vừa qua, Bộ Chỉ huy đã khánh thành công trình “Đoàn kết quân - dân” đổ đường bê tông liên tổ dân phố 1 (phường Khánh Xuân) và tổ dân phố 3 (phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột) dài 1,1km, trong đó có 400m mở rộng và 700m làm mới, tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỉ đồng. Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để bà con tự nguyện hiến 1.800m² làm đường. Công trình này vừa phục vụ nhu cầu dân sinh vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

Những mô hình, cách làm dân vận có hiệu quả của LLVT Đắk Lắk đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Thông qua “Dân vận khéo” cũng giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong của người quân nhân cách mạng, tăng cường đoàn kết gắn bó với nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí… 

Đọc thêm