Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nỗ lực giúp dân khắc phục hậu quả bão

(PLO) - Ngay sau khi siêu bão số 10 vừa đi qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã cơ động lên đường giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống, để lại tình cảm và hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Cán bộ, chiến sĩ  giúp dân sửa lại nhà tốc mái sau bão.
Cán bộ, chiến sĩ giúp dân sửa lại nhà tốc mái sau bão.

Từ sáng 16/9/2017, bộ đội chủ lực Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị khẩn trương cơ động về những địa bàn bị thiệt hại do bão số 10 gây ra giúp dân khắc phục hậu quả.  Sau bão số 10 một ngày, theo đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động hơn 350 chiến sĩ của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đóng quân tại Nghệ An cơ động vào huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 69.000 nhà dân bị đổ, tốc mái. Các địa phương thiệt hại nhiều nhất là thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà... Lực lượng được điều động đã chia thành 4 cụm về các xã chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 10 gây ra để giúp người dân khắc phục hậu quả bao gồm lợp lại nhà cửa, dọn dẹp đường sá, khơi thông các đoạn đường do cây cối đổ gãy. Ngoài ra, 170 chiến sĩ được điều về thị xã Kỳ Anh để làm nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cũng điều 90 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cơ động khắc phục hậu quả bão nhanh nhất có thể. Lực lượng sẽ ở lại Hà Tĩnh 4 - 5 ngày phối hợp cùng lực lượng sở tại đến nhà từng hộ dân bị thiệt hại nặng để hỗ trợ dọn dẹp, sửa chữa sớm ổn định cuộc sống.

... thu gom cây đổ.
... thu gom cây đổ.

Thị xã Cửa Lò là địa phương chịu nhiều thiệt hại sau khi cơn bão số 10 đi qua. Do nằm sát biển, lại có lốc xoáy và gió giật mạnh nên nhiều hộ dân ở phường Nghi Hòa, phường Nghi Hải bị thiệt hại nặng nề nhất, hàng trăm hộ dân bị tốc mái nhà, mái tôn, sập bờ rào, gãy cây và vườn cây ăn quả. Khảo sát nắm chắc tình hình địa bàn, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ cơ quan bộ chỉ huy, Trung đoàn 764, Ban CHQS thị xã Cửa Lò và dân quân tự vệ phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, Công an, Đoàn thanh niên tại địa bàn tổ chức giúp nhân dân thị xã Cửa Lò khắc phục hậu quả bão số 10. Địa bàn thị xã rộng, số hộ bị thiệt hại nhiều. Đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tập trung lực lượng giúp trường học, giúp các gia đình bị thiệt hại nặng nhất, gia đình neo đơn, gia đình chính sách khắc phục hậu quả. 

Trong cơn bão số 10, do bị lốc xoáy nên Trường Tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò cây cối đổ ngổn ngang, mái tôn của hai dãy phòng học mới bị tốc, hệ thống cửa kính bị vỡ, thiệt hại nặng nề. Tại đây, cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân quân tự vệ Ban CHQS thị xã Cửa Lò đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2, Đồn Biên phòng thị xã tập trung lực lượng thu dọn cành cây đổ, rác thải, kính vỡ, gia cố lại mái tôn để giúp nhà trường sớm ổn định mọi mặt, để các cháu học sinh sớm trở lại lớp học.

Trung đoàn 335 nhanh chóng cơ động về vùng thiệt hại sau bão.
Trung đoàn 335 nhanh chóng cơ động về vùng thiệt hại sau bão.

Cô giáo Bùi Thị Nhung - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay sau khi bão và lốc xoáy đi qua, thầy cô giáo chúng tôi bàng hoàng khi thấy trường bị thiệt hại nặng nề như vậy. Lực lượng mỏng, giáo viên nữ chiếm đa số, nhà trường không biết khi nào sẽ khắc phục xong để duy trì các hoạt động dạy học. Được các cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an, Đoàn thanh niên cùng chung tay giúp sức nên trường đã khang trang, sạch đẹp trở lại. Nhà trường và phụ huynh, các cháu học sinh biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm…”.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, một diện tích lớn cây cao su đã bị gió bão quật gãy đổ. Sư đoàn 968 đã huy động 600 cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị dựng và thu gom hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ. Thượng tá Phạm Văn Dũng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 968 cho biết: “Trong ngày, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 đã giúp nhân dân xã Cam Thành dựng lại được hơn 10.000 cây cao su bị đổ và thu gom hàng nghìn cây bị gãy”.

Bão số 10 quét qua làm đổ gãy khoảng 3.000ha cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó chủ yếu ở địa bàn huyện Bố Trạch. Những cánh rừng cao su đang chuẩn bị cho thu hoạch mủ phút chốc đổ gãy ngổn ngang, thiệt hại hết sức nặng nề. “Chúng tôi chỉ biết tự nhủ lòng phải gắng hết sức giúp đỡ bà con thu dọn cây cối gãy đổ, động viên tinh thần để bà con vơi bớt phần nào thiệt hại sau bão” - Thượng tá Trần Xuân Hà - Chính ủy Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết.

Cũng tại Quảng Bình, các đơn vị BĐBP trên tuyến tiếp tục duy trì quân số bám địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã điều động quân số lên xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa để giúp dân dựng lại nhà cửa. Đây là địa bàn có dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhà cửa còn tạm bợ nên bị thiệt hại nặng khi cơn bão đi qua và xét duyệt đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua yêu nước, đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

Đọc thêm