Mại dâm hoành hành, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm - phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm, ma túy vẫn là một “cuộc chiến” liên quan đến sự “tồn vong” của dân tộc nên cần có sự “đối đấu”, không lơ là, mất cảnh giác, phát huy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và cá nhân những người chịu trách nhiệm tại từng địa bàn…

Sơ kết công tác phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, tại hội nghị trực tuyến sáng qua (8/7), Ủy ban quốc gia HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm dự báo, tệ nạn ma túy, mại dâm kéo theo sự gia tăng của tỷ lệ người lây nhiễm HIV/AIDS sẽ có nhiều diễn biến phức tạp nếu không có giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt…Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm - đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ma túy, mại dâm ngày càng lộ liễu, công khai

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, sau 6 tháng “nỗ lực phòng chống”, so với năm 2012, tuy đã phát hiện, điều tra, bắt giữ tăng 56 vụ và 523 đối tượng, thu giữ số lượng heroin tăng 122% và thuốc phiện tăng 17%, các vụ án được đưa ra truy tố, xét xử tăng 20% và 13% số bị cáo, nhưng số người nghiện ma túy tăng 4,8%, diện tích tái trồng cây thuốc phiện và cần sa vẫn còn mà mức độ triệt phá giảm 8%, tình hình sử dụng ma túy tổng hợp dạng “đá” đang ở mức đáng lo ngại với 1/3 số người sử dụng ma túy sử dụng ma túy tổng hợp…

“Tệ nạn mại dâm tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hoạt động mại dâm mới, các đường dây, tụ điểm tổ chức ngày càng lộ liễu, công khai. Tội phạm liên quan đến mại dâm có chiều hướng gia tăng, gây tác động xấu đến xã hội” – là tình hình chung về tệ nạn mại dâm theo tổng kết của Bộ LĐ- TB&XH.

Thống kê sơ bộ cho thấy, cả nước hiện có khoảng 186.845 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện với trên 60.000 nữ nhân viên phục vụ, trong đó trên 8.000 cơ sở (tăng hơn 2.000 cơ sở so với năm 2012) và 7.000 nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm, 907 đối tượng có biểu hiện môi giới mại dâm.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm lưu ý đến tình trạng ngày càng nhiều nam giới (nhất là nam giới có quốc tịch nước ngoài, “chuyển giới”) diễn viên, ca sỹ, người mẫu hành nghề mại dâm, nhiều “chiêu bài” được áp dụng để dụ người mua dâm và “bảo đảm an toàn cho “hàng”… kéo theo nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền khác, hình thành các đường dây mua bán người cho hoạt động mại dâm trong nước và sang nước ngoài.

"Sờ gáy" chính quyền nếu có ổ mại dâm, tụ điểm ma túy

Với nhận định thời gian tới, hoạt động tội phạm ma túy tại Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng chú ý là hoạt động mua bán, vận chuyển, sản xuất, mua bán lẻ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, nhiều loại ma túy tổng hợp mới sẽ thâm nhập vào Việt Nam…, Bộ Công an cho rằng, các lực lượng cần “tập trung trấn áp tội phạm và tăng cường phối hợp nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT), làm chuyển biến cơ bản tình hình tại các điểm nóng, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy”.

Đại diện các địa phương có “điểm nóng” về tệ nạn mại dâm như TP.HCM, Nam Định, TP.Hải Phòng, Quảng Ninh… đều kiến nghị tăng cường các giải pháp “tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dân hoàn lương”, tăng cường kiểm tra, thanh tra các dịch vụ dễ phát sinh hoạt động mại dâm, hướng dẫn về mại dâm nam, đồng tính để có căn cứ xử lý, xây dựng chế tài đủ sức răn đe vì đang có tình trạng người bán dâm “sẵn sàng nộp tiền phạt chứ không hợp tác với cơ quan chức năng để triệt phá các tổ chức, đường dây mại dâm”…

Cùng thống nhất là không thể “tránh được tệ nạn mại dâm” và không để kéo dài tình trạng “lần nào cũng phải bàn về giải pháp phòng, chống”, một số đại biểu đề xuất “nên xem xét đến những kiến nghị “khoanh vùng để quản lý” các hoạt động kinh doanh nhạy cảm, có nguy cơ phát sinh tệ nạn mại dâm”.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy và mại dâm - phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm, ma túy vẫn là một “cuộc chiến” liên quan đến sự “tồn vong” của dân tộc nên cần có sự “đối đấu”, không lơ là, mất cảnh giác, phát huy trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và cá nhân những người chịu trách nhiệm tại từng địa bàn…

Cùng với tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra, phải đề cao trách nhiệm quản lý của các cơ quan chức năng thì “chống để giảm cung và vận động để giảm cầu ma túy trong nước” là giải pháp mà Phó Thủ tướng lưu ý. Tiếp tục tăng cường kiểm tra các đia bàn trọng điểm và công  khai kết quả kiểm tra, không “xuê xoa quá lúc đổ bể ra mới lo giải quyết”. Bên cạnh đó phải điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh những hành vi vi phạm, với mức độ cao để răn đe.

Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, thanh, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. Công an các cấp không được bao che, bảo kê cho các hoạt động mại dâm. “Nơi nào có mại dâm, ma túy hoành hành thì cấp ủy, chính quyền và công an địa phương phải chịu trách nhiệm” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với các giải pháp như vậy, Phó Thủ tướng cũng lưu ý đến tuyên tuyền “đúng thời điểm, đúng nội dung và phù hợp với đối tượng, vận động toàn dân tham gia cùng hệ thống chính trị PCMT, PCMD”.

Huy Anh

Đọc thêm