Miền Bắc tiếp tục mưa dông, Hà Nội nguy cơ ngập lụt

(PLO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Bộ, đêm qua ở miền Bắc vẫn còn có mưa dông trong ngày hôm nay, dải hội tụ vẫn tiếp tục hoạt động với cường độ còn khá mạnh, Bắc Bộ vẫn còn có thể có mưa bất kỳ thời gian nào trong ngày, khu vực mưa tập trung ở Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các tỉnh phía Đông, mưa tập trung tại các khu đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Thái Bình và Nam Định. 

Ngày 23 - 24/8 dải hội tụ nhiệt đới yếu đi, mưa cũng sẽ giảm dần đến ngày 25/8 dải hội tụ tan hẳn, lúc đó miền Bắc sẽ chấm dứt hoàn toàn mưa dông, trời chuyển nắng trở lại nhiệt độ toàn miền sẽ tăng dần lên. 

Cũng theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay trên khu vực nội thành Hà Nội có vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy..., sau đó sẽ lan sang các quận nội thành khác. Tổng lượng mưa trong 3 giờ qua tại một số điểm quan trắc được như: Yên Hoà 26mm, Mễ Trì 34mm; Định Công 20 mm .

Cảnh báo: Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng tại các tuyến phố nội thành các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy từ 0,1 m đến 0,3m như: Giáp Bát, Giải phóng, Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Định Công, Đại Kim, Tôn Thất Tùng, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hoa Bằng...

Đọc thêm