Miễn nhiệm chức danh Tổng biên tập với ông Kim Quốc Hoa

(PLO) - Ngày 10/3, Ban Thường vụ TƯ Hội Người cao tuổi đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng biên tập báo Người cao tuổi đối với ông Kim Quốc Hoa từ ngày 12/3.
Ông Kim Quốc Hoa.
Ông Kim Quốc Hoa.
Ông Kim Quốc Hoa có trách nhiệm bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu, nhiệm vụ Tổng biên tập báo Người cao tuổi cho ông Nguyễn Duy Quyền - Phó Tổng biên tập phụ trách báo Người cao tuổi trước ngày 30/3.
Hội Người cao tuổi đã đề xuất cử ông Nguyễn Duy Quyền - Phó Tổng biên tập lên làm Tổng biên tập báo Người cao tuổi, tiếp nhận công việc cũng từ ngày 30/3.
Trước đó, Bộ Thông tin & Truyền thông đã có công văn đề nghị Hội Người cao tuổi cách chức Tổng biên tập Kim Quốc Hoa do hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại báo Người cao tuổi thời gian qua, mà Tổng biên tập phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm.
Ngày 12/2, ông Kim Quốc Hoa phải tạm dừng nhiệm vụ điều hành báo Người cao tuổi. Ngày 13.2, báo Người cao tuổi cũng đã nộp lại thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa cho Cục Báo chí, Bộ TTTT cũng như thẻ hội viên cho Hội nhà báo Việt Nam. 
Trước đó, ngày 9/2, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” đối với những sai phạm tại báo này. 
Ngoài ra, báo Người cao tuổi phải chịu mức phạt tổng cộng lên tới 699,7 triệu đồng, tịch thu tên miền nguoicaotuoi.org.vn và phải xin lỗi, cải chính những bài báo sai sự thật
Trước đó, như PLVN đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ cũng có ý kiến chỉ đạo: Việc thanh tra đột xuất tại Báo Người cao tuổi do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định, thực hiện theo chức năng, thẩm quyền; Thủ tướng Chính phủ không chỉ đạo việc thanh tra này. 
Thủ tướng yêu cầu Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề liên quan đến việc thanh tra nói trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật../.

Đọc thêm