Miền Trung - Tây Nguyên chìm trong lũ

(PLO) -Ngày 16/12, Chi  cục Phòng chống lụt bão miền Trung- Tây Nguyên đã phát đi thông tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông tại khu vực. 
Miền Trung- Tây Nguyên tiếp tục có mưa trên diện rộng
Miền Trung- Tây Nguyên tiếp tục có mưa trên diện rộng

Mưa tiếp diễn, lũ lên nhanh

Theo đó, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. 

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ ngày 16/12 đến hết ngày 17/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 150mm), riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to đến rất to (200-300mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. 

Một số khu vực tại Quảng Nam bị ngập nặng
Một số khu vực tại Quảng Nam bị ngập nặng

Lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đã đạt đỉnh ở mức 9,44m, trên BĐ3 0,44m; sông Thu Bồn tại Giao Thủy đạt đỉnh 8,44m, dưới BĐ3 0,16m, tại Câu Lâu đang lên. Lũ trên sông sông Kôn (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Lại Giang (Bình Định) đang xuống

Đến chiều cùng ngày, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 4,3m, trên BĐ3 0,3m, tại Hội An 2,5m, trên BĐ3 0,5m. Trong 12 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp tục xuống; sông Kôn, sông Kỳ Lộ, thượng nguồn sông Ba (Gia Lai) và các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên. 

Ngoài thiên tại, tình hình ngập còn do tác nhân của thủy điện xả lũ
Ngoài thiên tại, tình hình ngập còn do tác nhân của thủy điện xả lũ

Hiện nay, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Gia Lai. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên.  Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả lũ

Về tình hình tích nước, hầu hết các hồ trong khu vực đều có mực nước xấp xỉ MNDBT. Hiện tại, khu vực Bắc Trung Bộ có Hồ Tả Trạch xả 420/729m3/s; khu vực Nam Trung Bộ ó 05 hồ vừa và lớn đang vận hành xả (Quảng Nam: Phú Ninh 193m3/s; Quảng Ngãi: Liệt Sơn: 48m3/s, Diên Trường: 66m3/s; Núi Ngang: 144m3/s; Bình Định: Định Bình: 450m3/s); khu vực Tây Nguyên có 2 hồ đang xả (Đắk Lắk: Krông Buk Hạ, Buôn Yông).

Hồ chứa thủy điện, tính sáng ngày 16/12, có 14 hồ xả qua tràn, trong đó có 6 hồ xả với lưu lượng trên 800m3/s. Cụ thể: TT. Huế: Hương Điền: 1.233/1.414 m3/s; Bình Điền: 892/950m3/s; Phú Yên: Sông Ba Hạ: 2.800/3.200m3/s; Vĩnh Sơn C: 2.096/2.096m3/s.

Người dân và du khách tại Hội An (Quảng Nam) đang di dời đồ đạc lên cao
Người dân và du khách tại Hội An (Quảng Nam) đang di dời đồ đạc lên cao

Đặc  biệt, ông Nguyễn Văn Lân, Phó Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh (đơn vị quản lý nhà máy thủy điện Sông Tranh 2) cho biết, hiện nhà máy đang xả 2.500m3/s, trong khi đó lượng nước về khoảng 2.800m3/s. Đng Đinh Hữu Tấn - Tổng Giám đốc Công ty CP thủy điện Đắk Mi (chủ đầu tư nhà máy thủy điện Đắk Mi 4) thông tin, lúc này hồ thủy điện đang xả lũ xấp xỉ 1.900m3/s, trong khi đó lượng nước về hồ hơn 2.000m3/s.

Thủy điện Sông Bung 4 cũng thông báo xả lũ từ 300-1.600m3/s, thời gian xả lũ từ 12h ngày 15/12. Thủy điện Sông Bung 4A cũng xả từ 500-1.800m3/s, thời gian xả từ 14h ngày 15/12.

Mưa nhiều cộng với việc xả lũ của các hồ chức thủy điện thủy lợi khiến nhiều địa phương, các tuyến đường bị chìm ngập.

Hình ảnh chạy lụt ngày 16/12
Hình ảnh chạy lụt ngày 16/12

Tại Thừa Thiên Huế: QL1 qua một số địa phương đã không còn bị chia cắt. Tuy nhiên, tuyến đường liên xã của các huyện Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Trà ngập từ 0,3 đến 1m. Hiện nay nước xuống chậm nhưng vẫn còn ở mức cao nên một số nơi, đặc biệt khu vực thấp trũng Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà vẫn đang còn ngập cục bộ gây khó khăn trong việc đi lại.

Tại Quảng Nam: theo một cán bộ BCH PCTT&TKCN tỉnh, hiện nay vùng hạ du của hệ thống sông Vu Gia- Thu Bồn đã “no” nước, nếu các thủy điện ở thượng nguồn hệ thống sông này xả lũ với lưu lượng lớn như thế thì chắc chắc các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam như Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, thị xã Điện Bàn, TP. Hội An và TP. Đà Nẵng sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng.

Thực tế, ngập lụt cục bộ vùng ven sông thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và TP Hội An; các tuyến đường tỉnh lộ như: ĐT.608, ĐT.609, ĐT610 đang diễn ra. Tuyến QL40B bị ngập nước tại các ngầm Km38+440, ngầm Sông Trường (Km62+378) và ngầm Nước Oa (Km62+880) gây tắc giao thông.

Tại Hội An (Quảng Nam), để đảm bảo an toàn trước tình hình người dân dùng thuyền chở du khách đi dạo phố cổ, chèo thuyền vớt củi, đánh bắt cá… TP Hội An đã phân công các lực lượng chức năng chốt chặn ở những nơi ngập sâu. Đồng thời, yêu cầu các hộ kinh doanh tại chợ Hội An và nhiều nơi ngập sâu chủ động di chuyển đồ đạc, chèn chống các tài sản, vật dụng đề phòng trường hợp nước lên cao.

Bà Trương Thị Hoa (chủ hộ kinh doanh tại chợ Hội An) chia sẻ: “Nước lũ lên cao và diễn biến thất thường như hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh. Chúng tôi đành tạm nghỉ bán, bắt đầu di dời, che chắn đồ đạc theo chỉ đạo của thành phố để tránh thất thoát khi lũ lên”. Du khách lưu trú tại các homestay, khách sạn, nơi lưu trú tại phường Minh An, các nơi ngập sâu… từ chiều 12/15 cũng bắt đầu thuê thuyền di chuyển đến nơi cao hơn hoặc rời Hội An đi Đà Nẵng.

Quảng Ngãi: Các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa và TP. Quảng Ngãi trong ngày 16/12 vẫn bị ngập trên diện rộng. Các tuyến đường giao thông nội thành ngập sâu 0,5-0,8m; huyện Mộ Đức, đường giao thông nông thôn bị chia cắt cục bộ; huyện Sơn Hà đến nay giao thông vẫn bị chia cắt, một số điểm có cầu bị ngập sâu đến 2m.  

Bình Định: thành phố Quy Nhơn vẫn đang bị ngập, đường ĐT 640 (huyện Tuy Phước) đường ĐT 629 (huyện Hoài Ân) bị ngập lụt trở lại đang gây chia cắt.

Đọc thêm