Nghỉ 5 ngày dịp 30/4 - 1/5 và 9 ngày Tết Nguyên đán 2019?

(PLO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang  lấy ý kiến các bộ, ban ngành về phương án nghỉ các dịp lễ lớn năm nay. Nếu đề xuất của Bộ được tán thành, công chức, viên chức có thể được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5 và 9 ngày Tết âm lịch 2019.

Cụ thể, dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019, Bộ LĐ-TB-XH xin ý kiến về phương án nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 29/12/2018 (thứ bảy) đến hết 1/1/2019 (thứ ba). Trong đó, công chức, viên chức nghỉ ngày 31/12 (thứ hai) đi làm ngày 5/1 (thứ bảy).

Dịp nghỉ Tết âm lịch năm 2019, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất 2 phương án với tổng số ngày nghỉ đều là 9 ngày. 

Phương án 1 được đề xuất nghỉ 9 ngày liên tục, không hoán đổi ngày nghỉ. Công chức, viên chức nghỉ từ ngày 2/2/2019 (thứ Bảy - tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất), đến hết ngày 10/2 (Chủ nhật - mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Do ngày 29 tháng Chạp trùng vào Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 Tết âm Lịch tức ngày 8/2/2019 Dương lịch

Phương án 2 cũng nghỉ 9 ngày liên tục, từ 2/2/2019 đến hết 10/2/2019 (tức ngày 30 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2019, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất 2 phương án: Phương án 1 nghỉ 2 ngày: Nghỉ đúng ngày, không hoán đổi ngày nghỉ.

Phương án 2 nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5. Do ngày 29/4 (thứ 2) là ngày đi làm xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên đề xuất nghỉ hoán đổi và đi làm bù vào ngày 4/5 (thứ bảy).

Cho rằng phương án 2 hài hòa, phù hợp hơn vì đã giải quyết được 1 ngày làm việc xen giữa những ngày nghỉ, đồng thời số ngày nghỉ liên tục không quá dài, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị nghỉ theo phương án này.

Sau khi tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành, Bộ LĐ-TB-XH dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6/2018.

Đọc thêm