Những "hiệp sĩ đường phố" ở Tiểu đoàn 103

Khi làm nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, điều lệ quân đội, pháp luật nhà nước, quy tắc nơi công cộng của quân nhân khi ra ngoài doanh trại, nhiều cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự (KSQS) 103 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trở thành những hiệp sĩ đường phố, tham gia bắt trộm, cướp, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Khi làm nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, điều lệ quân đội, pháp luật nhà nước, quy tắc nơi công cộng của quân nhân khi ra ngoài doanh trại, nhiều cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự (KSQS) 103 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trở thành những hiệp sĩ đường phố, tham gia bắt trộm, cướp, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tiểu đoàn trưởng Đào Quang Tuynh (bên phải) nghe Đại úy Lê Bá Huấn báo cáo thành tích bắt đối tượng lừa đảo của đại đội anh
Tiểu đoàn trưởng Đào Quang Tuynh (bên phải) nghe Đại úy Lê Bá Huấn báo cáo thành tích bắt đối tượng lừa đảo của đại đội anh.

Mỗi sáng, các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn KSQS 103 lại tỏa ra các tuyến đường của Thủ đô Hà Nội. Ngày nắng cũng như mưa, ngày hè nắng đổ lửa trên đầu hay ngày đông giá rét, từ 6h30, họ luôn có mặt bên đường, đặc biệt là những tuyến đường trọng điểm làm nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, điều lệ quân đội, pháp luật nhà nước, quy tắc nơi công cộng của quân nhân khi ra ngoài doanh trại.

Một tổ có 3 người. Thiếu tá Đào Quang Tuynh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn KSQS 103 cho biết: Các kiểm soát viên Quân sự có nhiệm vụ chấn chỉnh quân nhân sai phạm lễ tiết, tác phong, chấp  hành sai điều lệnh Quân đội và pháp luật nhà nước; nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các phương tiện xe quân sự vi phạm giao thông.

Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với cảnh sát giao thông điều khiển, chỉ huy giao thông cho người tham gia giao thông khi giao thông bị tắc nghẽn cục bộ hay tại các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô. Ý thức, trách nhiệm của quân nhân tham gia giao thông tương đối tốt. Những trường hợp vi phạm luật giao thông, pháp luật nhà nước, trật tự an tòan xã hội ít. Tình trạng vi phạm thời gian qua so với trước giảm nhiều. 6 tháng đầu năm 2011, đơn vị đã huy động 7.016 lượt cán bộ, chiến sỹ đi làm nhiệm vụ, kiểm tra chấn chỉnh được 276 trường hợp.

Đại úy Nguyễn Trọng Bằng - Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: Chiến sĩ được chọn để làm nhiệm vụ KSQS được tuyển lựa rất kỹ càng. Vì thời gian huấn luyện đã mất 5-6 tháng, nên thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự là hai năm. Để cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mình hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên chúng tôi phải giáo dục cho họ ý thức được công việc của mình, gương mẫu chấp hành lụât giao thông. Riêng với những người trực tiếp điều khiển phương tiện, anh em được học Luật Giao thông đường bộ  rất kỹ.

Không chỉ tuần tra, kiểm soát, lực lượng KSQS cũng thường xuyên góp mặt truy bắt cướp. Ngày 11/11, BTL Thủ đô Hà Nội đã khen thưởng Trung úy chuyên nghiệp Dương Trùng Điệp đã có thành tích dũng cảm bắt trộm khi đang làm nhiệm vụ trên đường. Nhưng còn nhiều chiến công thầm lặng chưa được báo chí giới thiệu.

Khi thực hiện nhiệm vụ, khi tham gia giao thông, gặp trường hợp cướp giật, tệ nạn xã hội, các cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn đều kiên quyết đấu tranh. Họ tham gia bắt cướp và đó là nhiệm vụ, là việc làm bình thường nên không báo cáo với đơn vị. Đến khi cơ quan công an có văn bản biểu dương gửi sang đơn vị mới biết. Đó là tấm gương của Đại úy Lê Bá Huấn - trợ lý tham mưu Tiểu đoàn 103.

Đầu tháng 5/2011, 1 phụ nữ chở con nhỏ đi trên đường khi dừng lại nghe điện thoại thì bị hai đối tượng đi xe máy áp sát giật điện thoại, Đại úy Huấn đã điều khiển xe máy rượt đuổi. Bọn chúng chạy vào ngách 6/14 phố Đội Nhân, quận Ba Đình thì một người dân chặn đầu lao xe vào hai tên cướp. Một tên bỏ chạy, tên còn lại chống trả quyết liệt nhưng bị Đại úy Huấn và người dân bắt giữ. Đại úy Huấn không báo cáo đơn vị, khi cơ quan công an gửi công văn biểu dương đơn vị mới biết.

 Đại úy Vũ Đức Tuấn - Đại Đội trưởng Đại đội 3 kể: Tháng 10/2010, khi thực hiện nhiệm vụ A10 đi từ hướng Vĩnh Phúc vào Hà Nội, tổ công tác của đại đội thấy một cô gái hốt hoảng chạy tới báo tin đối tượng lừa đảo cô đang đứng chờ ở bến xe buýt gần đó.

Cô gái cho biết, qua chát chít trên mạng, cô quen và yêu một anh chàng. Người tình trong mộng trên mạng sau thời gian yêu đương nồng cháy đã lừa lấy của cô một điện thoại di động, một máy tính xách tay. Binh nhất Hà Đức Hà đã cùng anh em bất ngờ áp sát, bắt giữ đối tượng giao cho lực lượng công an rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Hưởng ứng Lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2011” hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2011),  Tiểu đoàn KSQS 103 phát động phong trào học tập gương, hành động dũng cảm của Trung úy chuyên nghiệp Dương Trùng Điệp, không ngừng phấn đấu xây dựng “Nét đẹp người chiến sỹ Thủ đô”, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Dù rất bận rộn nhưng Đại tướng Phùng Quang Thanh -Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vẫn thường gặp mặt, biểu dương tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu của các chiến sĩ Lữ đoàn 144 và Tiểu đoàn 103 đã ngày đêm canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối cơ quan Bộ Quốc phòng và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng khác.  

Lam Hạnh

Đọc thêm