Ông Obama tìm cách trấn an người dân về chiến lược chống khủng bố

(PLO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama trong tuần này dự kiến sẽ tham dự một loạt sự kiện nhằm xoa dịu những lo ngại của người dân về chiến dịch ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở nước ngoài và những người có quan điểm ủng hộ chúng ở trong nước.
Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Obama. Ảnh: AP
AP dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho hay, trong ngày 14/12, ông Obama có cuộc gặp với các thành viên của Hội đồng An ninh quốc gia ở Lầu Năm Góc trước khi có bài phát biểu với người dân về cuộc chiến chống IS. Trong tuần này, ông cũng sẽ tới thăm Trung tâm chống khủng bố quốc gia. Các hoạt động này là một phần trong những hoạt động của ông Obama nhằm giải thích thêm về chiến lược chống khủng bố của ông, diễn ra sau khi bài phát biểu của ông từ Phòng Bầu Dục hồi đầu tháng được nhìn nhận là không đủ để trấn an người dân. 
Ngoài ra, khi thực hiện các hoạt động này, ông Obama còn nhằm tới mục tiêu cho thấy sự khác biệt trong quan điểm của ông với ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump – người đang gây “bão” khắp nơi vì những phát biểu được cho là chống lại người Hồi giáo. 
Chính quyền của ông Obama đã lên tiếng cảnh báo rằng những phát biểu của ông Trump có thể khiến những phần tử cực đoan lợi dụng để đẩy Mỹ vào một cuộc chiến với người Hồi giáo.
"Nghị viện bang California ngày 14/12 tiến hành phiên điều trần nhằm tìm ra các biện pháp để ngăn chặn các vụ bạo lực liên quan đến súng ống tại Mỹ."
“Những phần tử khủng bố như IS đang tìm cách lợi dụng tôn giáo và xuất thân để chia rẽ chúng ta” – ông Obama đưa ra nhận định vào cuối tuần qua, đồng thời tuyên bố giới chức Mỹ sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trên mọi mặt trận. 
Trong các nỗ lực để thể hiện lòng khoan dung và sự tự do  vốn được cho là các giá trị nền tảng của nước Mỹ - trong ngày 15/12, ông Obama sẽ có bài phát biểu tại Bảo tàng Lưu trữ quốc gia. 
Tại sự kiện này, 31 người di cư từ Iraq, Ethiopia, Uganda và 23 nước khác sẽ được chính thức công nhận là công dân Mỹ.
Chiến dịch trấn an người dân của ông Obama được thực hiện trong lúc nỗi lo ngại về sự gia tăng hoạt động của chủ nghĩa khủng bố trong mùa nghỉ lễ đang treo lơ lửng trên đầu người Mỹ. 
Theo một cuộc thăm dò do AP và GfK thực hiện, 7 trong 10 người Mỹ khi được hỏi đặt nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khủng bố ở Mỹ ở mức cao.
Cho đến nay, giới chức Mỹ khẳng định chưa phát hiện mối đe dọa nào cụ thể và khả tín nhằm vào nước này. Tuy nhiên, việc không có bất cứ cảnh báo nào được đưa ra trước vụ thảm sát San Bernardino mới đây đã thổi bùng những lo ngại về khả năng phát hiện những âm mưu tấn công của giới chức Mỹ, đặc biệt là ở những thời điểm nhạy cảm như vào kỳ nghỉ lễ cuối năm./.

Đọc thêm