Phải làm rõ việc đốn hạ cây xanh ở Thạch Thất trong hôm nay

(PLO) - Liên quan đến việc lực lượng chức năng xã Cẩm Yên chặt cây xanh hai bên đường liên thôn Yên Lỗ - Cẩm Đào - Kinh Dạ tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất đề nghị xã Cẩm Yên báo cáo về mục đích và lý do trong hôm nay, 23/3.
 

 

Theo người dân trong xã, đây là gốc một cây cổ thụ, đường kính 0,5 m bị đốn hạ trong thời gian qua.(Ảnh: Minh Chiến).
Theo người dân trong xã, đây là gốc một cây cổ thụ, đường kính 0,5 m bị đốn hạ trong thời gian qua.(Ảnh: Minh Chiến).

Đồng thời, lãnh đạo huyện Thạch Thất yêu cầu lãnh đạo xã Cẩm Yên tự nhận hình thức kiểm điểm và tự nhận mức kỷ luật, sau đó lãnh đạo huyện sẽ quyết định hình thức xử lý.

Trong sáng 23/3, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã yêu cầu Thanh tra xây dựng đi kiểm tra thực tế, phối hợp với địa phương để có hình thức xử lý đúng quy định của pháp luật.

Thống kê ban đầu, có hơn 60 cây gồm nhiều chủng loại, kích cỡ khác nhau bị cưa, chặt, trong đó, riêng cây sấu là 20 cây.

Theo lý giải của lãnh đạo xã Cẩm Yên, thực tế đường liên thôn, xã rất hẹp trong khi các cây mà người dân trồng đều trên đất công, cạnh mép, hành lang đường, gây ảnh hưởng đến giao thông nên phải tiến hành chặt bỏ nhằm đảm bảo an toàn.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trong số cây bị đốn, có một cây cổ thụ, đường kính 0,5 m, vốn là bóng mát cho học sinh, người dân của xã bao năm qua. Ngoài ra, hai cây si lâu năm bên ao làng, giữ cho đường không bị sạt lở cũng bị hạ. 

Trước sự việc trên, một bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam nêu ý kiến: "Tôi ủng hộ việc lập lại trật tự giao thông, để đường thông hè thoáng. Cây xanh trồng hàng chục năm bị chặt, không biết lực lượng chức năng có tính đến công sức người dân và tác hại tới môi trường sống của người dân không?. Bao nhiêu năm nữa làng quê mới có được cây xanh như thế?".

Nhiều cư dân mạng cũng có ý kiến không đồng tình với việc đốn cây xanh ở xã Cẩm Yên. "Cây trồng bao nhiêu năm mà tự dưng đốn hạ, đã ô nhiễm môi trường, cần oxy thì chớ còn chặt cả cây", facebooker Van Nguyen viết.

Không ít người chia sẻ nỗi thất vọng của mình trước sự việc. Có ý kiến cho rằng: "Em cứ thấy cái chiến dịch này nó na ná trong quá khứ. Rất rập khuôn và thiếu tính toán..."

Báo Pháp luật Việt Nam có bài phản ánh, ngày 10/3 vừa qua, chính quyền xã Cẩm Yên đã cho ô tô tải, máy cưa điện đi chặt toàn bộ cây xanh trồng ven đường liên thôn với lý do để thông thoáng vỉa hè.

Có nhiều cây xanh có bóng mát lớn, nằm sát tường rào nhà dân để lấy bóng mát, nằm sát bờ ao để chống sạt lở, thậm chí, có những cây thuộc loại cổ thụ, gắn bó với đời sống tâm linh của người dân cũng bị triệt hạ không thương tiếc.

Theo nhận định của người dân xã Cẩm Yên, cây xanh được trồng hai bên đường, thuộc phần đất công nhưng không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường liên thôn, hoàn toàn không lấn ra phần đường bê tông.

Đọc thêm