Phát huy ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và tiền đồ của đất nước

(PLO) - Đó là niềm tin mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội khoá XIII gửi đến Quốc hội khoá XIV tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, hôm qua (12/4). 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp.

Điểm lại những kết quả làm việc của Kỳ họp 11, Chủ tịch Quốc hội (QH) cho biết, QH đã ban hành Nghị quyết quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) với mục tiêu 5 năm tới là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Trong đó, có mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Trong 19 ngày làm việc, QH đã dành 10,5 ngày để kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước. QH đã bầu, phê chuẩn các chức danh: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch QH; 3 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ; Phó Chủ tịch nước; 2 Phó Chủ tịch QH; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm 5 Ủy ban của QH và Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh và Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Lần đầu tiên Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên thệ trước Quốc kỳ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, cam kết trước QH và Nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian làm việc, QH đã xem xét, thông qua 7 dự án luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai Hiến pháp 2013; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả 5 năm (2011-2015) và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Nhân dịp này, thay mặt QH, Chủ tịch QH bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể đồng bào, cử tri cả nước đã luôn tin tưởng, trao trọng trách thực hiện quyền lực Nhân dân; cảm ơn các cơ quan Trung ương đã tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động, đồng hành cùng QH trong suốt nhiệm kỳ qua.

“Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước Nhân dân và tiền đồ của đất nước, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng QH khóa XIV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân” – Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ nhất khoá XIV sẽ bầu lại các chức danh cao nhất

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII. 

Nhấn mạnh về việc QH kiện toàn nhân sự bộ máy nhà nước tại kỳ họp, ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, việc QH bầu, thông qua nhân sự chủ chốt của QH, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan tư pháp, kiểm toán là hoàn toàn chủ động, thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước”. Đồng thời nhằm bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng một cách nhanh chóng, hiệu quả”.

Vì vậy, QH sẽ tiếp tục kiện toàn lãnh đạo nhà nước tại Kỳ họp thứ nhất khoá XIV. Bốn chức danh cao nhất sẽ được bầu lại và tiếp tục tuyên thệ nếu trúng cử. Bên cạnh đó, “các cơ quan của QH sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu thêm cho hoàn thiện nghi thức lễ tuyên thệ” - ông Phúc cho biết.

Đọc thêm