Tân chủ tịch Quốc hội long trọng thực hiện nghi thức tuyên thệ

(PLO) - Sáng nay, ngày 31/3, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội nước CHXH CN Việt Nam khóa XIII. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước CHXNCN Việt Nam khóa XIII.
Tân chủ tịch Quốc hội long trọng thực hiện nghi thức tuyên thệ

Sáng nay, ngay sau khi trúng cử, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Tân chủ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã long trọng thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện sẽ phấn đấu, rèn luyện, làm tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ tuyên thệ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ tuyên thệ

Mở đầu phiên họp sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đồng thời tiến hành  bỏ phiếu kín để bầu chức danh  Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Số phiếu phát ra là 484 số phiếu thu vào 484. Đối với chức danh Chủ tịch QH, số phiếu tán thành 472 (95,5%). Số phiếu không tán thành 9. Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, số phiếu hợp lệ: 477 hợp lệ, số phiếu  không hợp lệ 7. tán thành 467 (94,5%) số phiếu không đồng ý 10.

Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia và tân Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ nhậm chức.

Tân chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã long trọng thực hiện nghi thức tuyên thệ trước cờ đỏ sao vàng.

Trước đó, chiều 30/3, Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức 

Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: Có 431/477 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, (bằng 87.25% tổng số đại biểu Quốc hội) miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội; 430/477 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (bằng 87.04% tổng số đại biểu Quốc hội) miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia mới.

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 12/4/1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Dân tộc: Kinh

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Trong quá trình công tác, bà Ngân từng đảm nhận các chức vụ như: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại.

Năm 2007, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Tháng 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bà Ngân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư (khóa XI). Đến tháng 7/2011, bà được Quốc hội khóa XIII bầu là Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tháng 5/2013: Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), bà Ngân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Tháng 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, bà Ngân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bà được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngy 31/3, bà Ngân được Quốc hội khóa XIII bầu làm Chủ tịch Quốc hội thay thế cho ông Nguyễn Sinh Hùng.

Đọc thêm