Quảng Bình đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(PLO) - Sáng qua 27/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604- 2014); 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương cho tỉnh Quảng Bình. Ảnh: PV
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương cho tỉnh Quảng Bình. Ảnh: PV
Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong suốt tiến trình lịch sử dân tộc, nhân dân Quảng Bình đã phải gánh chịu nhiều đau thương, mất mát và hy sinh cho Tổ quốc trường tồn, cho non sông Việt Nam nối liền một dải, cho đất nước thống nhất, Bắc - Nam sum họp một nhà… 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Với truyền thống tốt đẹp 410 năm của vùng đất địa linh, nhân kiệt, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV đã đề ra, phấn đấu xây dựng Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.
Tại buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm