Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(PLO) - Chiều qua (17/10), Bộ Tư pháp đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và công bố Quyết định nghỉ hưu đối với Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính và Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Nguyễn Văn Tuân.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính
Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính
Thay mặt  Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường chúc mừng ông Nguyễn Đức Chính và ông Nguyễn Văn Tuân đã hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách tốt đẹp sau nhiều năm gắn bó, cống hiến cho Bộ, ngành Tư pháp. 
Điểm lại quá trình cống hiến của hai ông Nguyễn Đức Chính và Nguyễn Văn Tuân, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định hai ông đã góp phần tạo nên những thành tựu chung của Bộ, ngành Tư pháp thông qua các công việc, nhiệm vụ được giao. Và cũng như đối với nhiều cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, Bộ trưởng hy vọng hai ông sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đóng góp cho sự nghiệp tư pháp, đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng trưởng thành, góp phần xây dựng Bộ, ngành vững mạnh.
Ông Nguyễn Đức Chính và ông Nguyễn Văn Tuân đều bày tỏ sự cảm động và biết ơn lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tư pháp đã tin tưởng, tạo điều kiện và hỗ trợ hai ông hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian tại chức và khẳng định sẽ vẫn cống hiến trong điều kiện cho phép đối với sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp sau khi nghỉ hưu. 
Cùng ngày, Công đoàn Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham dự Tọa đàm, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ của Bộ Tư pháp đã cùng nhau chia sẻ những tâm tư, tình cảm, kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc với mong muốn giúp nhau cùng “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đặc biệt, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ cũng thảo luận các giải pháp để những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ hoàn thành nhiệm vụ ngày càng được đòi hỏi cao của Bộ, ngành.

Đọc thêm