Sức lan tỏa từ một hội thi

(PLO) - Sau hội thi kho vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cấp chiến dịch toàn quân, chúng tôi đến Kho K3 (Cục Kỹ thuật, Quân khu 4) và cảm nhận rõ sức lan tỏa từ hội thi trong mọi hoạt động của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nơi đây.
Nhân viên chuyên môn kho vũ khí bảo quản pháo trong “Ngày kỹ thuật”
Nhân viên chuyên môn kho vũ khí bảo quản pháo trong “Ngày kỹ thuật”

Những năm qua, bằng nhiều biện pháp trong lãnh đạo chỉ huy cùng sự nỗ lực phát huy nội lực, sự đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, Kho luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hệ thống cơ sở hạ tầng như kho tàng, nhà ở, nhà làm việc, đường…được đầu tư xây dựng chính quy; cảnh quan môi trường được cải tạo bằng trí tuệ tập thể, bàn tay khéo léo của bộ đội. 

Đối chiếu với hướng dẫn, chỉ tiêu của hội thi kho (VKTBKT) cấp chiến dịch toàn quân, thấy còn nhiều nội dung phải bổ sung, làm mới trong điều kiện thời gian gấp, quân số ít mà phải thực hiện một khối lượng công việc lớn, khí hậu thời tiết khắc nghiệt… Đảng ủy chỉ huy Kho đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc đến mọi cán bộ, nhân viên, chiến sỹ để thống nhất ý chí và hành động; kịp thời xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tổ chuyên trách để thực hiện một cách chặt chẽ với phương châm “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, chạy đua quyết tâm vượt tiến độ các nội dung, bảo đảm tốt nhất cho hội thi.

Sau hơn 5 tháng triển khai, đơn vị đã xây dựng, củng cố nhà trực ban, phòng điều hành khu kỹ thuật, phòng huấn luyện, trạm tiếp nhận, cấp phát, trạm bảo dưỡng sửa chữa, trạm nạp điện; sửa chữa, bổ sung hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống chống sét 18 nhà kho; đổ 1200m đường bê tông, sửa chữa 1.100m hệ thống thoát nước, xây kè ụ chống nổ lây 6 nhà kho đạn; làm mới 1767 biển bảng các loại; xây dựng và hoàn thiện các văn kiện kỹ thuật, tác chiến… những con số “biết nói” trên phần nào phản ánh sự nỗ lực vượt bậc của đơn vị.

Thượng tá Phan Đăng Hùng - Chủ nhiệm Kho - cho biết: “Được tham gia hội thi kho là vinh dự to lớn của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho K3 chúng tôi. Thông qua hội thi, đơn vị được nâng cao về mọi mặt từ ý thức đến hành động của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ từ đó tạo bước chuyển biến, nâng cao năng lực toàn diện trong công tác chỉ huy điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, cất giữ VKTBKT”.

Đi tham quan Kho bộ, chúng tôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của bồn hoa, cây cảnh được bố trí hợp lý, bắt mắt; đường đi lối lại sạch sẽ, hai bên là các thảm cỏ được cắt tỉa phẳng lì; hệ thống cờ gió, hồng kỳ tung bay trong gió, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động đủ các loại màu sắc rực rỡ. Vào khu kỹ thuật, dễ nhận thấy tác phong khẩn trương, nhanh nhẹn của các tốp nhân viên đang thực hiện “Ngày kỹ thuật”, tiếng búa, tiếng máy hối hả làm việc...

Trung úy QNCN Ngô Anh Xuyên, Thủ kho Kho vũ khí, chia sẻ: “Từ sau hội thi ai cũng có ý thức, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ không ngừng được nâng cao nhất là chính quy từ trong lời nói, hành động, tác phong đến sắp xếp kho tàng, cách ghi chép đăng ký sổ sách, bảng biểu thống nhất từ trên xuống dưới”.

Hội thi kho VKTBKT cấp chiến dịch toàn quân đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật cho Kho K3 nói riêng và cả ngành kỹ thuật Quân khu 4 nói chung, từ đó khẳng định thêm ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nơi đây...

Đọc thêm