Tân Chủ tịch TP. Hà Nội tặng quà, chúc mừng Giáo xứ Thái Hà

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ngày 23/12 đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Thái Hà nhân dịp Lễ giáng sinh 2015. Cùng dự còn có lãnh đạo một số ban, ngành của thành phố và quận Đống Đa.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà Giáo xứ Thái Hà
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà Giáo xứ Thái Hà
Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tặng lẵng hoa, quà của Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP. Hà Nội đến Giáo xứ Thái Hà. 
Chủ tịch UBND thành phố chúc các linh mục, giáo dân đón lễ Giáng sinh năm 2015 vui tươi, an lành, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ hi vọng, mùa lễ noel năm nay trên địa bàn TP. Hà Nội diễn ra an toàn, vui tươi. 
Dịp này, Công an TP. Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức trông xe miễn phí, cũng như đảm bảo tuyệt đối an toàn, thuận lợi để bà con giáo dân và toàn thể nhân dân vui an lành đêm giáng sinh. 
Thay mặt Giáo xứ Thái Hà, linh mục Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên dòng chúa cứu thế, Chính xứ Thái Hà bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo TP. Hà Nội đã quan tâm đến thăm, chúc mừng Giáo xứ trong dịp lễ đặc biệt này. 
Chính xứ Thái Hà cũng chúc Đoàn công tác của TP. Hà Nội mạnh khỏe, bình an, tiếp tục thành công trong công tác, mang đến những điều tốt đẹp cho nhân dân Thủ đô.
Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã đến thăm gia đình ông Phạm Chí Tâm (79 tuổi), Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo quận Đống Đa. Gia đình ông Phạm Chí Tâm là gia đình giáo dân tiêu biểu, nhiều năm qua, vợ chồng ông đã có nhiều đóng góp vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của gia đình ông Phạm Chí Tâm trong việc động viên bà con giáo dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, ông Phạm Chí Tâm và gia đình tiếp tục giữ vai trò nòng cốt của các phong trào thi đua của thành phố cũng như của bà con giáo dân, góp phần xây dựng quận Đống Đa và thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. 
Cảm động trước tình cảm của Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Chí Tâm bày tỏ niềm vinh dự khi được Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đến thăm, chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh và khẳng định những công việc ông đã làm cho bà con giáo dân là nhờ có sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương. Tới đây, bản thân ông Phạm Chí Tâm sẽ cố gắng, hoàn thành tốt hơn nữa công việc của mình.
Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thăm gia đình giáo dân tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Ba Đình nhân dịp lễ Giáng sinh 2015.
Tại nhà riêng hai gia đình giáo dân là bà Nguyễn Thị Biểm (sinh năm 1944, số nhà 109 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm) và bà Lê Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1959, số nhà 75 Đội Cấn, Ba Đình), thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao về những đóng góp của từng cá nhân, góp phần tạo được phong trào rộng lớn trong thực hiện nếp sống văn hóa tại cơ sở.
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, TP. Hà Nội hiện có 185 ngàn giáo dân, ngày lễ Noel trước đây là ngày của người công giáo, nhưng hiện nay Noel cũng là ngày hội chung của người dân cả nước. Chủ tịch HĐND thành phố cho rằng, mỗi một người gương mẫu, cho dù hành động nhỏ hay lớn cũng sẽ có rất nhiều giá trị để xây dựng văn hóa trong từng gia đình, từng dòng họ, tổ khu phố, tuyến phố văn minh sạch đẹp, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.
Chủ tịch HĐND thành phố chúc gia đình hai giáo dân đón Giáng sinh an lành, tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động để nhân rộng hộ gia đình giáo dân tiêu biểu, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững. 

Đọc thêm