Thủ tướng dự Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính

(PLVN) -Sáng 3/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính. Đây là dự án có quy mô lớn, hiện đại nhất tại Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng từ ngân sách thành phố Hải Phòng.
Lễ thông xe kỹ thuật nút giao Nam cầu Bính.
Lễ thông xe kỹ thuật nút giao Nam cầu Bính.

Dự án được thông xe vào dịp chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tới dự Lễ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tới dự Lễ 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thông tin, trong những năm qua, thành phố Hải Phòng đã có nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đầu tư vào thành phố với các dự án có quy mô lớn, làm dân số cơ học tăng nhanh, nên đã gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống giao thông nội đô. Trước tình hình đó, thành phố đã dùng nguồn phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển để đầu tư xây dựng nhiều công trình hạ tầng giao thông, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính - nút giao thông có quy mô lớn, hiện đại nhất tại Hải Phòng với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ
Ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ 

Đây là nút giao thông có 3 tầng lập thể với 5 nhánh cầu vượt và 1 hầm chui, với tổng chiều dài hầm và cầu vượt gần 2km. Đây cũng là hầm chui đầu tiên và lớn nhất qua đường sắt tại thành phố Hải Phòng, với chiều dài 370m. Diện tích thực hiện Dự án trên 12ha, di chuyển 10 tổ chức, 118 hộ gia đình để thực hiện công trình.

Chỉ sau 20 tháng thi công, Dự án đã hoàn thành và đảm bảo điều kiện để thông xe kỹ thuật
Chỉ sau 20 tháng thi công, Dự án đã hoàn thành và đảm bảo điều kiện để thông xe kỹ thuật 

Đặc biệt, đây là công trình lớn nhưng được thiết kế, thi công bởi các nhà thầu Việt Nam. Công trình được khởi công từ ngày 2/9/2018, đến nay, chỉ sau 20 tháng tập trung thi công đã hoàn thành và đảm bảo điều kiện để thông xe kỹ thuật.

Phối cảnh nút giao Nam cầu Bính
Phối cảnh nút giao Nam cầu Bính 

Để kết nối với nút giao thông này, trong dịp 13/5/2020, thành phố sẽ khởi công xây dựng thêm tuyến đường nối với ngã tư đường Tôn Đức Thắng, đường Máng Nước - huyện An Dương để khai thác các quỹ đất khu vực phía Nam sông Rế. Khi hoàn thành nút giao thông này có ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đọc thêm