Truy tìm, vận động hàng trăm học viên trở lại cơ sở cai nghiện ở Tiền Giang

(PLO) - Sau khi đánh 1 cán bộ bị thương, nhóm học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang kích động hàng loạt học viên khác ùa theo tấn công cán bộ cơ sở này rồi chạy ra ngoài. Hiện có hơn 200 học viên được đưa trở lại...
Các học viên trốn trại đã được đưa trở lại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Báo Ấp Bắc.
Các học viên trốn trại đã được đưa trở lại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Báo Ấp Bắc.

Thông tin ban đầu, sáng 11/8, tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang, tọa lạc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, xảy ra cự cãi giữa hàng chục học viên với cán bộ quản lý đang dẫn học viên đi nhận thực phẩm phục vụ bếp ăn.

Một số học viên có hành động quá khích, đánh 1 cán bộ bị thương và kích động các học viên khác phá cửa cơ sở trên trốn ra ngoài gây náo loạn cả khu vực.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đến khoảng 10h cùng ngày, có khoảng 300 học viên bỏ trốn ra ngoài. Sau đó, một số học viên tự nguyện quay trở lại cơ sở, số khác cố tình trốn vào các khu vườn nhà dân quanh khu vực và ra Quốc lộ I.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành, Công an xã Tam Hiệp, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang được huy động chốt chặn các ngả đường và truy tìm, vận động các học viên trở lại cơ sở.

Đến 16h, 224 học viên được vận động, thuyết phục đã trở lại cơ sở cai nghiện. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và truy tìm, vận động, đưa số học viên còn lại quay trở lại cơ sở cai nghiện.

Công an Tiền Giang khuyến cáo, người dân khi phát hiện các học viên bỏ trốn cần tố giác qua đường dây nóng 113 của tỉnh hoặc tạm giữ và báo ngay cho Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang để vận động các học viên trở lại cơ sở.

"Sau khi ổn định tình hình tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục xác minh, phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương và đảm bảo điều kiện học nghề, chữa bệnh cho học viên, phòng ngừa học viên vi phạm kỷ luật", Công an tỉnh Tiền Giang cho biết.

Đọc thêm