Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” ở địa phương có 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng

(PLO) - Hàng năm, đáp ứng nhu cầu thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ, UBND xã luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ các gia đình về hoàn tất hồ sơ, thủ tục một cách nhanh gọn. Từ năm 2006 đến nay đã có hơn 100 lượt thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng, 3 hài cốt liệt sỹ được đưa về địa phương an táng. Tượng đài liệt sỹ xã luôn được trùng tu, chăm sóc, nhang khói.
Ngày 20/7/2014 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ngày 20/7/2014 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Quảng Phong (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) là xã có truyền thống thực hiện tốt các công tác chính sách Người có công. Từ khi Pháp lệnh Người có công ra đời, công tác chính sách càng được chú trọng xây dựng và phát triển sâu rộng hơn ở địa phương.

Ban chính sách luôn phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể khác để thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Cụ thể: Tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi tới người dân trên hệ thống loa truyền thanh xã, đảm bảo các đối tượng tiếp nhận được chính sách ưu đãi của Nhà nước, làm cơ sở để đối tượng thực hiện quyền lợi của mình. Luôn tiếp cận và cập nhật các thay đổi về thủ tục, công văn mới từ phía Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện để hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt và kịp thời quyền lợi của mình.

Ông Mai Duy Thịnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cho biết: Quảng Phong là xã thuần nông có diện tích tự nhiên hơn 741 ngàn ha, toàn xã có 7.736 nhân khẩu, phân bố ở 13 thôn. Có 146 đối tượng người có công hưởng trợ cấp ưu đãi, trong đó 90 thương binh, 18 bệnh binh, 4 đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 33 thân nhân liệt sỹ, 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng có 17 mẹ (trong đó 16 mẹ đã qua đời).

100% đường giao thông liên thôn tại xã đã được nhựa hóa.
100% đường giao thông liên thôn tại xã đã được nhựa hóa.

Là một xã có đông đối tượng chính sách và người có công nên việc tổ chức thực hiện các chế độ ưu đãi theo Pháp lệnh Người có công rất được lãnh đạo xã quan tâm thực hiện. 

Hàng tháng xã có trách nhiệm cập nhập danh sách, nhận tiền trợ cấp và cấp phát trợ cấp thường xuyên đến các đối tượng. Đảm bảo cấp phát đúng đối tượng, nhanh, kịp thời, không có trường hợp khiếu nại nào xảy ra.

Hàng năm ban chính sách xã lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được trung ương và địa phương tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7, trình cấp trên phê duyệt. Địa phương luôn đảm bảo việc nhận quà và cấp phát quà đến tay đối tượng, đảm bảo tính chất, ý nghĩa của những món quà.

Xã cũng luôn duy trì chế độ thăm hỏi, tặng quà đến đối tượng người có công ốm đau, nằm viện điều trị dài ngày. Tổ chức thăm viếng đến đối tượng người có công từ trần.

Hàng năm, đáp ứng nhu cầu thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ, UBND xã luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ các gia đình về hoàn tất hồ sơ, thủ tục một cách nhanh gọn. Từ năm 2006 đến nay đã có hơn 100 lượt thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng, 3 hài cốt liệt sỹ được đưa về địa phương an táng. Tượng đài liệt sỹ xã luôn được trùng tu, chăm sóc, nhang khói.

Hội trường UBND xã.
Hội trường UBND xã.

Tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, xã đang xây dựng nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng. Công trình có tổng giá trị gần 5 tỷ đồng, dự kiến đến ngày 22/12/2016 sẽ hoàn thành.

Là một xã nông nghiệp thuần nông, người dân trong xã có thu nhập chủ yếu từ chăn nuôi, trồng trọt nên đời sống của nhân dân địa phương còn chưa cao so với mặt bằng chung trên địa bàn, trong khi ngân sách địa phương còn nghèo nàn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền địa phương, phối hợp thực hiện cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, cùng với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Quảng  Phong đã đạt được nhiều thành tích đáng kể như: Ngày 20/7/2014 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn bộ hệ thống đường giao thông từ quốc lộ đến xã, từ xã đến thôn, từ thôn đến dân đã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, không còn đường lấm bùn đất.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nói: “Truyền thống “uống nước nhớ nguồn” góp phần giúp Quảng Phong trở thành xã có phong trào học tập và lao động hăng say, có nhiều con em trong xã đã đi làm tại nhiều vùng miền trên cả nước và có những thành công nhất định”. Vị Phó Bí thư cũng mong muốn các doanh nghiệp trẻ có hướng đầu tư về quê hương, góp phần giúp đời sống kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Đọc thêm