Tuyên dương gương mặt xuất sắc trong công tác lịch sử quân sự

(PLO) - Hôm qua (24/8), tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công tác lịch sử quân sự toàn quân lần thứ VII. Trung tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - dự và chủ trì hội nghị. 
Tuyên dương gương mặt xuất sắc trong công tác lịch sử quân sự

Những năm qua, ngành lịch sử quân sự đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Theo đó, từ năm 2010 - 2016, toàn quân đã triển khai nghiên cứu, biên soạn 1.698 công trình, đề tài; xuất bản 1.195 ấn phẩm, tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học, tọa đàm, gặp gỡ giao lưu với nhân chứng lịch sử nhân những sự kiện lớn của đất nước, quân đội...

Nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng cao, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội và nhân dân trong đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đồng thời, đúc rút những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc vận dụng vào phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường trong quân đội tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, tổng kết lịch sử các chuyên ngành, chuyên đề, các mặt hoạt động quân sự; các trận đánh điển hình của các đơn vị, địa phương trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều công trình tổng kết lịch sử quân sự đã hoàn thành, xuất bản làm tài liệu nghiên cứu, triển khai và vận dụng vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực…

Bên cạnh đó, ngành lịch sử quân sự đã không ngừng tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, viện khoa học trong và ngoài quân đội, trong nước và quốc tế; tổ chức thành công nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ lịch sử quân sự cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia…

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Chiêm biểu dương và ghi nhận những thành tích tiêu biểu của ngành lịch sử quân sự toàn quân đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu trong thời gian tới, ngành lịch sử quân sự toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác lịch sử quân sự; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử quân sự về chức năng, nhiệm vụ được giao; đấu tranh làm thất bại mọi quan điểm sai trái, phủ nhận lịch sử của các thế lực thù địch; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện công tác lịch sử quân sự; nâng cao chất lượng các công trình, đề tài nghiên cứu; qua đó nâng cao tư duy, bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân; góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống cho bộ đội và các tầng lớp nhân dân…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã  tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lịch sử quân sự giai đoạn 2010 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đọc thêm