Việt Nam – Campuchia: Đẩy mạnh công tác phối hợp phòng, chống ma túy

(PLO) - Tại cuộc hội đàm diễn ra hôm qua (19/4), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan - Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Campuchia nhất trí đẩy mạnh công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Campuchia Ke Kim Yan. Ảnh: VGP/Đình Nam

Tại cuộc hội đàm, hai Phó Thủ tướng nhấn mạnh hoạt động hợp tác phòng, chống ma túy giữa Việt Nam với Campuchia trong những năm qua đã tạo bước chuyển biến tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Hai Phó Thủ tướng cũng nhất trí chỉ đạo các cơ quan chức năng ở trong nước và các tỉnh có chung đường biên giới tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong điều tra, phát hiện, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy giữa hai nước; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực phòng, chống ma túy; hỗ trợ nhau trong đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy; phối hợp trong các diễn đàn hợp tác đa phương phòng, chống ma túy. 

Đọc thêm