Việt Nam hoàn thiện pháp luật, tạo thuận lợi cho di cư hợp pháp

(PLVN) - Ngày 11/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức Hội nghị phổ biến Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) tại khu vực miền Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng công dân di cư ra nước ngoài và người nước ngoài vào Việt Nam ngày càng nhiều.

Cùng với quá trình hội nhập, Việt Nam đã và đang hoàn thiện, ban hành chính sách, pháp luật tạo thuận lợi cho hoạt động di cư hợp pháp, an toàn, phòng chống di cư trái phép, mua bán người và bảo vệ quyền của người di cư.

Trong bối cảnh như vậy, việc Việt Nam thông qua Thỏa thuận GCM là bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế về di cư, đồng thời tạo thêm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực này. Hiện, Bộ Ngoại giao đang trong quá trình lấy ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM.

Đọc thêm