Việt Nam sẽ thắng nếu đưa vấn đề “giàn khoan” ra tòa án Quốc tế

(PLO) - Hội Luật gia Việt Nam khẳng định các hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng luật pháp và các công ước quốc tế. Các chuyên gia về luật Biển tin chắc Việt Nam sẽ thắng kiện nếu đưa sự việc trên ra cơ quan toàn án, tài phán quốc tế.
Việt Nam sẽ thắng nếu đưa vấn đề “giàn khoan” ra tòa án Quốc tế
Đề nghị của Trung Quốc là buồn cười!?
Chiều nay (9/5), Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức họp báo ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vùng biển Việt Nam.

Theo tuyên bố của Hội luật gia Việt Nam, các hành động đặt giàn khoan tại địa phận Việt Nam, cho các tàu đâm vào các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam là bất chấp luật pháp quốc tế nghiêm trọng.

Ông Trần Công Trục (Luật gia, Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ) cho rằng, sự bất chấp của Trung Quốc là đáng lên án, bất thường và rất…buồn cười.

Vị trí giàn khoan cách đảo Lý Sơn khoảng 100 hải lý, cách ranh giới phía ngoài vùng đặc quyền kinh tế 80 hải lý. Vì thế không thể nói khu vực trên thuộc vùng chồng lấn, lại càng không liên quan gì đến Tây Sa (Hoàng Sa) mà Trung Quốc đã đánh chiếm trái phép.

“Đây là hậu quả của việc lợi dụng công ước biến những vùng không tranh chấp thành tranh chấp để đạt được âm mưu độc chiếm biển Đông” – ông Trục nhấn mạnh 

Bên cạnh đó, ông Trục một lần nữa tái khẳng định việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào phần lãnh thổ Việt Nam, sau đó yêu cầu tàu của Việt Nam phải rút trước khi ngồi vào bàn đàm phán là hành động có tính chất gây sức ép.

Theo đại diện Hội Luật gia Việt Nam, hành động này của Trung Quốc rõ ràng có một sự tính toán kỹ lưỡng và lựa chọn đưa giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam mang tính thời điểm.

Theo ông Lê Minh Tâm (Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam) thì: Hiện tại, cả nhân loại đang hướng mắt theo dõi những diễn biến căng thẳng đang diễn ra tại C – rưm (Ukraina). Và Trung Quốc đã khôn khéo chọn đúng thời điểm nhạy cảm này để xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên, hành động này của Trung Quốc đã ngay lập tức bị phê phán mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Hiện, Hội Luật gia Việt Nam đang chuẩn bị lập quỹ luật gia đầu tiên mang tên Phan Anh để trao giải thưởng cho những cá nhân, tổ chức có nghiên cứu xuất sắc về đấu tranh với vấn đề biển Đông. 

Việt Nam sẽ thắng nếu kiện ra cơ quan tòa án Quốc tế?

Ông Trần Công Trục nêu ví dụ về Philippines, trước tình huống tương tự, quốc gia này đã thu thập hồ sơ, tài liệu để đệ trình lên tòa án quốc tế và được rất nhiều nước trên thế giới công khai bày tỏ sự ủng hộ.

“Chính vì thế, Việt Nam hoàn toàn có thể đưa sự việc trên ra các cơ quan tòa án, tài phán quốc tế để đấu tranh cho chủ quyền của quốc gia trên biển Đông. Đây là việc làm rất đúng đắn, văn minh vào thời điểm này” – ông Trục nhấn mạnh.

Đồng quan điểm của ông Trục, ông Lê Minh Tâm cũng cho rằng Việt Nam mình hoàn toàn có cơ sở để đưa sự việc ra các cơ quan quốc tế.
Ông Trần Công Trục
 Ông Trần Công Trục
Tuy nhiên, ông Tâm cũng bày tỏ, Việt Nam cũng chưa nên tỏ ra sốt ruột vì muốn đưa vụ này ra tòa án, các cơ quan tài phán quốc tế thì chúng ta phải có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, còn có những yếu tố chủ quan tác động nếu chúng ta đưa sự việc trên ra các cơ quan quốc tế. Đó là thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp. Đầu tiên là thái độ của các đương sự, thái độ của thẩm phán rồi đến các hành động “lốp – bi” của các bên liên quan. Vì thế, muốn thành công, Việt Nam phải kiên trì và có niềm tin.

Ông Tâm khẳng định dù thế nào, thì Trung Quốc cũng đã xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam và có những hành động sai trái rõ ràng, vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển 1982 mà chính Trung Quốc là thành viên.

“Với tư cách là một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về luật biển, tôi khẳng định chắc chắn một điều rằng nếu Việt Nam đưa sự việc trên ra tòa án, các cơ quan tài phán quốc tế thì chúng ta chắc chắn thắng” – ông Trần Công Trục tự tin cho biết.

Đọc thêm