Vụ 'đòi' vỉa hè cho người đi bộ: 'Quận 1 đã làm đúng quy định'

(PLO) - Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP HCM khẳng định, Quận 1 đã làm đúng quy định khi "đòi" lại vỉa hè cho người đi bộ.
 Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.HCM.
Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Trước báo giới, hôm nay, ông Võ Văn Hoan cho biết, muốn thực hiện được việc lấy lại vỉa hè cho người đi bộ thì phải dựa vào pháp luật để thực thi, từ đó đưa ra công tác quản lý, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn đó và cùng với đó là cơ chế phối hợp để thực hiện. Cần phải vừa đấu tranh vừa xây dựng, vừa quyết tâm vừa quyết liệt, đồng thời tạo mọi điều kiện cho người dân làm ăn cho tốt.

Cũng theo ông Hoan, để thực hiện tốt điều này thì cần phải thực hiện đồng bộ, bên cạnh đó cần vận động tuyên truyền người dân... Ngoài ra, việc thực hiện còn phải dựa vào đặc điểm từng quận của Thành phố. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước, công sở, các tổ chức phải làm trước sau đó mới đến người dân.

“Tất cả những việc đó đều đã có vận động thuyết phục từ trước nhưng không có kết quả. Quận 1 đều đã có thông báo, tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Tôi tin quận 1 đã làm đúng theo quy định. Chúng ta đang thấy quận 1 làm như một cơn lốc, đang ở trong tâm bão, vì thế có cảm giác đi nhanh quá nên hỏi xem có đúng quy trình hay không?”, ông Võ Văn Hoan nói. 

Ông Hoan cũng thằng thắn thừa nhận, việc lập lại trật tự vỉa hè ở Thành phố đã có, nhưng nhiều năm qua làm còn lỏng lẻo, có nơi buông lỏng hẳn. Càng ở những quận, huyện ngoại thành thì quản lý trật tự vỉa hè càng buông lỏng. Người dân lợi dụng sơ hở trong quản lý để lấn chiếm lòng lề đường. Nhiều năm qua, thành phố từng lập lại trật tự vỉa hè nhưng thực tế, hiệu quả giống như “bèo dạt mây trôi”, một phần là do trách nhiệm của cơ quan nhà nước chưa quyết liệt.

“Điểm quan trọng nhất chính là thời gian qua những quy định, chế tài các hành vi lấn chiếm vỉa hè còn nhẹ, không đủ sức răn đe. Người cán bộ đi làm thấy không tác dụng gì, còn người vi phạm chẳng có gì lo lắng”, ông Hoan nêu thực tế.

Theo ông Hoan, quận 1 là quận trung tâm, việc phát triển kinh tế dựa vào dịch vụ (nhà hàng, khách sạn...) nên an ninh trật tự, vệ sinh môi trường cần phải làm mạnh để tạo thương hiệu. Tuy nhiên, áp lực của quận 1 không phải là riêng cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch UBND quận 1) mà đây là chủ trương của tập thể, của địa phương chứ không phải xuất phát cá nhân nào.

Đọc thêm