Xác định danh tính nạn nhân trong vụ cháy khu Zone 9

(PLO) -Thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở khu Zone 9, số 9 Trần Thánh Tông, Hà Nội là do chập điện khi các công nhân tiến hành hàn cắt. Đã xác định được danh tính 6 nạn nhân thiệt mạng.
Xác định danh tính nạn nhân trong vụ cháy khu Zone 9
Theo đó, các nạn nhân thiệt mạng gồm, chị Lê Thị Lan (SN 1975); anh Nguyễn Văn Chí (SN 1978); chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1979); anh Nguyễn Phú Hào (SN 1992), anh Nguyễn Phú Trì (SN 1973) và anh Công Huy (24 tuổi). Anh Công chưa xác định được quê quán, 5 người còn lại đều quê ở xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.
Trong các nạn nhân, có cặp vợ chồng là anh Chí - chị Hạnh. Anh Hải là cháu của anh Trì.
Tường gần như biến dạng sau khi cháy xảy ra.
Tường gần như biến dạng sau khi cháy xảy ra.

Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h hôm qua tại một khu đang sửa chữa của quán bar ở Zone 9. Khoảng 10 công nhân bị mắc kẹt trong lửa.

Đến 16h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy cũng đã làm 2 chiến sĩ PCCC bị ngạt trong lúc làm nhiệm vụ nhưng đã được cấp cứu hiện thời.

Đọc thêm