Xây dựng dải bình yên nơi biên giới Việt - Lào

(PLO) - Trong những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực, tạo nhiều bước đột phá trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (ANBG) và thực hiện tốt nhiệm vụ biên phòng, xây dựng một vùng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị.
Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo - BĐBP Quảng Bình tuần tra, kiểm tra cột mốc
Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo - BĐBP Quảng Bình tuần tra, kiểm tra cột mốc

Xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ANBG quốc gia trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình  đã trực tiếp chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Gắn việc thực hiện phong trào với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Nổi bật trong phong trào thi đua đó là BĐBP Quảng Bình đã kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua cao điểm, thi đua chuyên ngành và phong trào của địa phương để tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP Quảng Bình luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp với các ngành, các địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo - BĐBP Quảng Bình tuần tra bảo vệ biên giới
Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo - BĐBP Quảng Bình tuần tra bảo vệ biên giới

Trong năm 2016, BĐBP tỉnh Quảng Bình đã tổ chức 613 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với hơn 65.300 lượt người tham gia. Hơn 20 buổi khác để giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, bổ ích kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng đã được tổ chức, thu hút hàng ngàn lượt người tham gia.

Đặc biệt, thực hiện chương trình mang ý nghĩa đặc biệt “Nâng bước em tới trường”, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã nhận đỡ đầu 73 học sinh Việt Nam và 7 học sinh nước bạn Lào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi, không nơi nương tựa... ở các địa bàn khu vực biên giới xa xôi hẻo lánh. Với mỗi học sinh, đơn vị nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ “cứng” mỗi em 500.000 đồng/tháng cùng nhiều công tác chăm sóc khác để tạo một điều kiện sống, môi trường học tập tốt đẹp và tươi sáng hơn cho các em.

Trong công tác bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, BĐBP Quảng Bình đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền ANBG và nhận được sự đóng góp tích cực của đồng bào. Bà con đã hăng hái tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; cung cấp cho BĐBP hàng ngàn tin có giá trị; kịp thời ngăn chặn việc di cư tự do qua biên giới; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đặc biệt là tội phạm về ma túy, góp phần xây dựng, củng cố địa bàn biên giới vững mạnh. 

Từ đầu năm đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp phối hợp đấu tranh, xử lý 498 vụ/513 đối tượng việc vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng hóa và các chất cháy nổ qua biên giới. Các đơn vị đã phối hợp, chuyển giao cho lực lượng Công an, Kiểm lâm, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong tỉnh và lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn – nước bạn Lào xử lý 429 vụ/368 đối tượng. Ngoài ra, BĐBP còn làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển; công tác ứng cứu, giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra ở các địa bàn khu vực biên giới và địa bàn nội địa; công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình luôn gần gũi, thân tình với nhân dân vùng biên giới
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình luôn gần gũi, thân tình với nhân dân vùng biên giới

Trong năm 2016, BĐBP Quảng Bình đã phối hợp với các ngành liên quan tiếp nhận, bàn giao 1 người mang quốc tịch Trung Quốc không may gặp nạn trên biển và được tàu cá ngư dân địa phương cứu vớt. Sau khi thiên tai xảy ra, các đơn vị nòng cốt đã kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ với trị giá tiền mặt, quà tặng gần 200 triệu đồng.

Để làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, BĐBP tỉnh này đã tổ chức kết nghĩa giữa các đồn biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào và kết nghĩa các cặp bản - bản hai bên biên giới. Chỉ trong vòng hơn 8 tháng qua, các đơn vị của BĐBP Quảng Bình đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tổ chức hàng chục lần tuần tra song phương với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lực lượng này đã phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị keo sơn, gắn bó đặc biệt giữa 2 nước Việt – Lào anh em.

Những kết quả đạt được nói trên đã tạo động lực thúc đẩy một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình, để luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia. Với những nỗ lực đó, năm 2016, BĐBP tỉnh Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Hữu nghị của nước bạn Lào, nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh trong công tác... 

Đọc thêm